1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Simeone khẳng định đẳng cấp của Atletico ngang hàng Real Madrid

(Dân trí) - Huấn luyện viên người Argentina tin rằng giờ đây Atletico Madrid đã ở đẳng cấp ngang hàng vối đối thủ nằm cùng thành phố Real Madrid. Ngoài ra, ông còn bất mãn với việc Griezmann không có tên trong danh sách rút gọn để cử danh hiệu The Best.

Suốt những năm vừa qua, Atletico Madrid đã thi đấu khá tốt dưới triều đại của Diego Simeone. Chiến lược gia người Argentina mang tới cho đội bóng này sự ổn định ở tầm cao, giúp họ có nhiều mùa giải cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona, Real Madrid ở các mặt trận.

Tuy nhiên, Atletico Madrid vẫn chưa thể là một "gã khổng lồ" có đẳng cấp ngang hàng với đối phương. Huấn luyện viên Simeone chấp nhận điều đó, nhưng ông đã cảm thấy rằng chuyện đó đã lùi vào dĩ vãng, giờ đây khi không còn C.Ronaldo, Real Madrid không còn cách biệt với Atletico.


C.Ronaldo đã quyết định rời Real Madrid để chuyển sang Juventus ở Hè vừa qua

C.Ronaldo đã quyết định rời Real Madrid để chuyển sang Juventus ở Hè vừa qua

"Từ kết quả chúng tôi không tệ hơn Madrid hay Barca hay từ những đặc điểm cá nhân của các cầu thủ của chúng tôi", Simeone nói trong một cuộc phỏng vấn với El Partidazo de COPE. "Nếu không có C.Ronaldo, chúng tôi đã tiếp cận ngang đẳng cấp với Real Madrid, chắc chắn vậy".

Real Madrid đã giành chức vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp ở mùa giải 2017/18, trong đó C.Ronaldo thêm lần nữa là động lực trong chiến thắng ấ với 15 bàn thắng ở đấu trường châu Âu.

Bất chấp có chín năm thành công ở Madrid, đội trưởng Bồ Đào Nha đã rời La Liga với mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro để chuyển sang Juventus vào tháng 7 vừa qua.

Sau khi bán CR7, Real Madrid không tung tiền để chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp cao về thay thế. Đội bóng này khá im lìm trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, cái tên sáng giá nhất họ chiêu mộ lại thuộc về vị trí thủ môn với việc đưa về tuyển thủ Bỉ Simone Coutois.

Simeone tin rằng đội của ông đã nâng tầm lên một tầm mới sau khi xếp trên Real Madrid ở La Liga mùa trước. Đội bóng này cũng đánh bại Real Madrid ở trận tranh Siêu cúp châu Âu vào tháng 8 vừa qua.

Ngoài chia sẻ về câu chuyện đẳng cấp giữa các câu lạc bộ, Simeone còn tỏ ra hoàn toàn bất ngờ khi cậu học trò cưng Antoine Griezmann lại bị bỏ qua trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA (The Best), dù bản thân cầu thủ người Pháp gặt hái được không ít thành công. Thậm chí xét về số danh hiệu, Griezmann đang đứng đầu, hơn cả ba người có tên trong danh sách rút gọn.


Simeone đang mang tới cho Atletico Madrid sự ổn định ở tầm cao

Simeone đang mang tới cho Atletico Madrid sự ổn định ở tầm cao

Danh sách rút gọn đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA chỉ còn ba cái tên gồm C.Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah. Điều đó khiến Simeone cảm thấy "kỳ lạ".

"Cậu ấy không nhận được lời giải thích. Một người vô địch World Cup, Siêu cúp châu Âu, Europa League, xếp thứ hai ở La Liga, Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết World Cup", Simeone nói.

"Trong năm qua, cậu ấy là người giỏi nhất trên thế giới. Thật đáng tiếc. Chúng tôi không đánh giá thấp bản thân để nghĩ rằng đó là vì cậu ấy chơi cho Atletico, nó sẽ là sự thiếu hụt về quan điểm của những người chọn. Có thất vọng một chút, nhưng rõ ràng Griezmann đã xuất sắc nhất ở mùa giải vừa qua".

Phù Sa