DMagazine

"Siêu cò" châu Âu: Công Phượng không thể "gánh đội" như Messi, Ronaldo

(Dân trí) - Công Phượng được kỳ vọng đảm nhận trọng trách lớn trên hàng công của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên theo nhà môi giới Jernej Kamensek, sẽ là mạo hiểm và áp lực nếu Công Phượng bị đặt quá nhiều kỳ vọng.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mang 3 cầu thủ tấn công sang Australia thi đấu bao gồm Hồ Thanh Minh, Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức. Trong đó, Công Phượng được kỳ vọng có thể đảm nhận trọng trách lớn trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên theo nhà môi giới Jernej Kamensek, sẽ là mạo hiểm và áp lực nếu Công Phượng bị đặt quá nhiều kỳ vọng.

PV: Xin cảm ơn nhà môi giới Jernej Kamensek đã tham gia trò chuyện với Dân trí. HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 24 cầu thủ Việt Nam sang Australia thi đấu. Cá nhân ông có bất ngờ về những cái tên mà ông Park lựa chọn?

Jernej Kamensek: Thực sự là không. Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam không có nhiều sự thuận lợi trên nhiều phương diện. Các bạn thấy đấy, HLV Park Hang Seo không có nhiều trụ cột trong tay ở chuyến làm khách này. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng trải qua 6 trận liền không thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thực ra, cũng trong tình thế khó khăn này, tôi đã chờ đợi nhiều hơn ở việc HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, danh sách của đội tuyển Việt Nam sang Australia không thật sự mới mẻ.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 1

Nếu xét trên phương diện mới thì đội tuyển Việt Nam vẫn có một số gương mặt ít được thể hiện trên ĐTQG Việt Nam. Đó là Văn Vũ, Đức Chiến và Tuấn Hải. Liệu có cơ hội nào cho những gương mặt này không, theo quan điểm của ông?

Như tôi đã chia sẻ nhiều lần trước đó. Họ là những cầu thủ xứng đáng để được chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi cảm thấy hào hứng hơn với sự xuất hiện của họ. Đặc biệt là Tô Văn Vũ. Tôi đã theo dõi Vũ nhiều trận ở B.Bình Dương. Đó là một cầu thủ giỏi. Vốn dĩ, tôi đã mong đợi Vũ xuất hiện trên ĐTQG Việt Nam từ lâu rồi cơ. Vũ là một ví dụ điển hình của bóng đá Việt Nam, tức là tài năng đi lên từ nghèo khó, trong một nền bóng đá đào tạo còn nghèo nàn và thiếu căn cơ. Văn Vũ được ghi nhận ở sự nỗ lực trong chuyên môn. Từ chỗ không được đào tạo một cách cơ bản thì đến hiện tại, Vũ đang là đội trưởng của B.Bình Dương. Tôi mừng cho Vũ. Cậu ấy xứng đáng để được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 3

Vậy, liệu có cơ hội cho các cầu thủ trẻ như ông mong đợi không? Trong lực lượng mà Việt Nam mang sang Australia có 3 cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau là Thanh Bình, Văn Xuân và Thanh Minh?

Cái này thì tôi nghĩ phải tùy vào HLV Park Hang Seo rồi. Nhưng tương lai luôn là khái niệm rất quan trọng trong bóng đá. Các cầu thủ trẻ phải thường xuyên được phát triển. Như tôi đã nói nhiều lần trên Dân trí, Việt Nam cần phải đầu tư nhiều hơn vào đào tạo bóng đá trẻ với những HLV có chất lượng ngay ở cấp độ từ U9, U11, U13… Chỉ khi nào chúng ta có hơn 100 cầu thủ giỏi thì đội tuyển Việt Nam mới dễ dàng chọn ra 11 cái tên xuất sắc nhất.

Một điều quan trọng mà tôi muốn nói là cầu thủ 21, 22 hay 23 tuổi không còn là tài năng trẻ nữa đâu. Nhiều gương mặt đã chơi ở Champions League hay các giải hàng đầu trên thế giới rồi. Chỉ ở Việt Nam, chúng ta vẫn coi họ là cầu thủ trẻ và ít tạo điều kiện ra sân ở các giải VĐQG.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 5

Còn ở hiện tại, tôi cho rằng khi đội tuyển Việt Nam đã xác định không thể đi sâu ở vòng loại World Cup thì bốn trận đấu còn lại là cơ hội tốt để ông Park trao cơ hội nhiều nhất có thể cho những cầu thủ trẻ. Đó sẽ là sự chuẩn bị cho tham vọng World Cup 2026 mà VFF đã nhiều lần đề cập đến.

Một câu chuyện nữa cũng đã được nhắc đến nhiều ngày qua. Đó là tấm băng đội trưởng được chuyển từ Quế Ngọc Hải sang Đỗ Hùng Dũng. Ông nghĩ sao về quyết định thay thủ quân ở ĐTQG Việt Nam?

Đó là quyết định của HLV Park Hang Seo. Với tôi, đó không phải vấn đề quá lớn. Mỗi HLV đều biết nên làm gì và quyết định ra sao cho đội bóng của mình. Tôi với tư cách người ngoài cuộc không thể biết nội tình bên trong để bình luận chi tiết. Nhưng với tôi, Hải hay Dũng đều và sẽ là những thủ quân giỏi. Dẫu sao, tôi nghĩ nếu mình là HLV Park Hang Seo, tôi sẽ để Ngọc Hải làm đội trưởng cho đến hết vòng loại thứ 3 World Cup. Sự thay đổi nên diễn ra sau vòng loại sẽ phù hợp hơn.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 7

Như chúng ta đã biết thì hàng công của đội tuyển Việt Nam đang khá mỏng khi chỉ còn Công Phượng, Thanh Minh và Văn Đức. Trong đó, Công Phượng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Ông có nghĩ Công Phượng có thể đảm đương trọng trách trên hàng công của đội tuyển Việt Nam?

Đây chính là vấn đề mà các bạn thường xuyên gặp phải. Đó là chúng ta dễ đặt cái tôi cá nhân trên đóng góp tập thể. Chúng ta đều biết Công Phượng thế nào. Và chúng ta cũng đều hy vọng cậu ấy có thể chơi nỗ lực bất cứ vị trí nào trên sân, dù là hộ công hay trung phong. Nhưng mấu chốt là đội tuyển Việt Nam thi đấu chứ không phải mình Công Phượng ra sân chơi cho Việt Nam. Không ai được phép cao hơn sức mạnh của tập thể. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng đẳng cấp của Việt Nam hiện tại khó có thể sản sinh những "siêu nhân" để "gánh đội".

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần ít nhất từ 5-7 cầu thủ chơi tốt cùng nhau thì mới hy vọng có kết quả tốt. Vì vậy, chúng ta không nên gây áp lực từ chính sự kỳ vọng cho một cá nhân. Thay vào đó, mọi người hãy cứ chờ đợi vào màn trình diễn tốt của cả một tập thể.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 9

Lại nói về Công Phượng, tôi phải thành thật chia sẻ với cổ động viên rằng Công Phượng hay bất cứ cầu thủ Việt Nam nào đều còn rất xa so với trình độ của những siêu sao đẳng cấp thế giới như Ronaldo, Messi, Lewandowski hay Kante. Họ có thể tỏa sáng để giúp đội bóng. Nhưng hiện tại với trình độ như lúc này, Công Phượng không thể "gánh đội" như Messi hay Ronaldo.

Vì thế, chúng ta nên dừng lại ở quan điểm Công Phượng sẽ đóng góp ra sao vào lối chơi chung của toàn đội. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Như tôi, tôi sẽ chờ đợi toàn đội Việt Nam có thể thắng ít nhất Trung Quốc ở trận tới đây.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 11

Dường như đang có một áp lực lớn đối với đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò Park Hang Seo thất bại ở AFF Cup 2020. Ông có nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ?

 Tôi thì không cho thất bại ở AFF Cup vừa qua là vấn đề chất lượng cầu thủ hay đội bóng. Nó có thể đến từ kế hoạch không tốt của các cấp quản lý. Việc hủy giải VĐQG ngay ở tháng 4 và đẩy đội tuyển phải tập luyện, thi đấu cùng nhau trong thời gian quá dài là một sai lầm lớn. Kể cả khi Việt Nam có vào chung kết đi chăng nữa thì tôi nghĩ chúng ta khó lòng vô địch, khi những sai lầm trong hoạch định hoạt động của đội tuyển Việt Nam trong năm vừa qua là không tốt.

Còn về hai trận kế tiếp, tôi mong Việt Nam có thể giành điểm hoặc thậm chí là chiến thắng. Đừng bao giờ đặt nặng việc chúng ta sẽ phải gặp Australia hay Trung Quốc. Bởi ngay cả khi đấu với Pháp, Đức hay Brazil, Việt Nam hãy quyết tâm có được thắng lợi. Bóng đá cũng như một trò chơi với nhiều biến số. Mọi thứ đều có thể xảy ra và bất cứ ai cũng có thể thắng, nếu như chúng ta tự tin và chơi bằng tất cả những gì có thể.

- PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Siêu cò châu Âu: Công Phượng không thể gánh đội như Messi, Ronaldo - 13

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Thủy Tiên