DMagazine

"Siêu cò" châu Âu: "Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup"

(Dân trí) - Nhà môi giới tới từ châu Âu, Jernej Kamensek cho rằng cơ hội dự World Cup 20226 của đội tuyển Việt Nam sẽ sớm khép lại bởi đội bóng chưa thực sự sẵn sàng.

Jernej Kamensek, nhà môi giới từ châu Âu, đã thẳng thắn đưa ra quan điểm, lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam trong giấc mơ lần đầu dự World Cup là có. Tuy nhiên, cơ hội này sẽ sớm khép lại trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chưa thực sự sẵn sàng.

Xin chào ông Jernej Kamensek. Như ông đã biết, FIFA đã xác nhận về việc châu Á có 8,5 suất tham dự World Cup 2026. Con số ấy gấp hai lần so với định mức xuyên suốt 2 thập kỷ qua đối với châu lục này. Theo ông, điều đó có ý nghĩa thế nào với các đội tuyển tại châu Á?

- Đương nhiên rồi. Đó sẽ là cơ hội cho nhiều đội bóng ở nhóm khá tại châu Á. Chúng ta cũng biết rằng Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia luôn được mặc định về những tấm vé đến World Cup.

Ngay ở World Cup 2022 thôi, cả 5 cái tên này cũng góp mặt đông đủ tại Qatar. Trong khi đó, những đội tuyển xếp sau họ như UAE, Iraq, Oman, Uzbekistan dù rất cố gắng nhưng cũng không thể dự World Cup. Vậy nên, việc mở rộng từ 4,5 suất lên 8,5 suất sẽ mở rộng cơ hội cho những đội tuyển kể trên, thay vì việc chúng ta chỉ thấy duy nhất Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc,… cứ liên tục đại diện châu Á tham dự World Cup từ kỳ này qua kỳ khác.

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 1

Ông chưa nhắc đến Việt Nam. Liệu Việt Nam có cơ hội để dự World Cup lần đầu trong lịch sử, khi FIFA đã cởi mở hơn nhiều so với trước đó?

- Thực sự thì khi World Cup 2026 tăng tới 8,5 suất châu Á tham dự đấu trường lớn nhất hành tinh thì đó quả thực là một lợi thế. Nhưng xin lỗi nếu như sự thẳng thắn của tôi vô tình khiến người hâm mộ Việt Nam bị tổn thương. Bởi tôi cho rằng cơ hội cho Việt Nam đến World Cup 2026 sẽ sớm bị đóng lại.

Tại sao vậy, thưa ông?

- Bởi tôi cho rằng cơ hội này không chỉ đến đối với duy nhất Việt Nam. Các bạn cần hiểu rằng có tổng cộng 47 đội tuyển ở châu Á tranh 8,5 suất tham dự World Cup. Như tôi đã nói ở trên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia nghiễm nhiên chiếm 5 suất khi họ quá mạnh so với phần còn lại của châu Á.

Như vậy trên thực tế, 3,5 suất còn lại là sự cạnh tranh của 42 đội tuyển châu Á còn lại. Đó là một tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt.

Và nên nhớ, những UAE, Iraq, Oman Uzbekistan và chưa kể là Trung Quốc đang nằm trong top 10 châu Á trên BXH FIFA. Trong khi Việt Nam hiện đứng hạng 16 châu lục. Thật sự về mặt thứ hạng, Việt Nam đang có phần lép vế hơn so với chính các đối thủ mà các bạn sẽ phải cạnh tranh lấy vé dự World Cup.

Bên cạnh đó, tôi cảm nhận bóng đá châu Á có sự thay đổi rất nhanh. Và không chỉ nhóm các đội khá sẽ cạnh tranh với Việt Nam mà những đội tuyển có trình độ gần hoặc tương đương cũng sẵn sàng cho giấc mơ World Cup. Bởi suy cho cùng, họ cũng như Việt Nam, khát khao dự World Cup lần đầu trong lịch sử.

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 3

Ông có thể nói chi tiết hơn những đội tuyển đó?

- Tôi nghĩ cái tên đầu tiên mà mọi người lập tức bật ra trong suy nghĩ chính là Thái Lan. Tôi nghĩ từ trước cho đến nay, Thái Lan luôn là kình địch với Việt Nam.

Xét một cách tổng thể, bóng đá Thái Lan cũng đang phát triển tốt hơn Việt Nam, dù rằng những kết quả của các đội tuyển trẻ là không tương xứng, trong những cuộc đối đầu trực tiếp giữa đôi bên.

Thái Lan đã thành công trong việc đưa các ngôi sao sang nước ngoài. Một vài trường hợp với điển hình là Chanathip Songkrasin đã thành công. Ngoài ra, hệ thống phát triển của giải chuyên nghiệp Thái Lan cũng tốt.

Tôi cho rằng Việt Nam cần phải học hỏi họ, đặc biệt là Thai League. Bên cạnh Thái Lan, những đội tuyển tầm trung có trình độ gần tương đương với Việt Nam như Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ cũng sẵn sàng có những đổi thay từ nay cho đến 2026 để thích ứng với thời cuộc.

Vậy nên như tôi chia sẻ quan điểm, Việt Nam đúng là có cơ hội lớn. Nhưng thật khó để các bạn lập tức nghĩ ngay đến World Cup 2026.

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 5

Tôi thấy một sự hấp dẫn nơi thể thức thi đấu của vòng loại World Cup 2026. Có thể xét về thực lực và nội tại của bóng đá Việt Nam, chúng ta chưa thể bằng so với nhiều nền bóng đá quốc gia ở châu Á. Nhưng ông có nghĩ về những lá thăm sẽ dẫn đường chỉ lối cho Việt Nam đến gần hơn tới World Cup?

- Đúng là thể thức vòng loại World Cup 2026 có những thay đổi thú vị. Dù vẫn còn 4 mức của vòng loại nhưng FIFA và AFC đã có một số điều chỉnh. Sau vòng sơ loại đầu tiên dành cho các đội yếu, Việt Nam cùng 35 đội khác sẽ chia làm 9 bảng, với mỗi bảng 4 đội.

Kế đến, 2 đội đứng nhất mỗi bảng vào vòng sơ loại thứ 3, nơi mà cánh cửa World Cup cũng gần hơn với nhiều đội tuyển. Thậm chí, vòng 4 với tranh vé vớt cũng tạo nhiều điều kiện cho các đội nghĩ đến World Cup.

Không ai biết trước được điều gì. Cơ hội cho các đội tuyển, trong đó có Việt Nam thật sự là rộng mở hơn. Nhưng chúng ta không thể cứ trông chờ vào may mắn, trong khi thời vận chỉ đến cho những ai biết nắm bắt cơ hội và thực lực tạo nên thành công.

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 7

Đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất. Theo ông đó có phải là nền tảng để chúng ta thêm tự tin?

- Tôi nghĩ mỗi một giải đấu, một vòng loại là một chiến trường khác biệt. Cũng như ở World Cup hay EURO, chúng ta cũng thấy những đội vô địch có thể bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng hoặc thậm chí "rớt đài" ngay từ vòng sơ loại.

Do đó tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hay giới mộ điệu Việt Nam đừng nên nhìn quá nhiều về quá khứ. Bởi trước mắt là một khởi đầu mới hoàn toàn.

Theo ông, đội tuyển Việt Nam cần phải làm gì để dự World Cup. Tôi không nói đến câu chuyện chỉ hướng đến World Cup 2026 mà là xa hơn trong tương lai?

- Việt Nam là một đội tuyển kiên cường với tập hợp những cầu thủ đã chơi bóng cùng nhau trong thời gian dài. Họ hiểu nhau và quen thuộc với triết lý của HLV trưởng. Nhưng nhiều đội tuyển trên thế giới nói chung hay châu Á nói riêng cũng có kiểu mẫu như vậy.

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 9

Riêng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá các cầu thủ vẫn ở mức độ khá. Hy vọng họ có thể duy trì phong độ cao và tinh thần khát khao chơi bóng. Tôi luôn mong muốn những điều tốt nhất cho họ. Dẫu vậy, tôi nghĩ tổng thể bóng đá Việt Nam cũng phải phát triển lên. Bởi đội tuyển Việt Nam không thể cứ trông chờ mãi vào một thế hệ.

Theo quan sát của tôi, Việt Nam có nhiều gương mặt trẻ mới có tiềm năng. Tuy nhiên một vấn đề ở đây là các bạn đang thiếu những HLV giỏi, thiếu các chuyên gia về dinh dưỡng, thể lực, khoa học, y tế… Còn rất nhiều điều mà bóng đá Việt Nam cần phải cải thiện, phát triển nếu như muốn đội tuyển Việt Nam đến World Cup.

Suy cho cùng, nền bóng đá Việt Nam như một bệ phóng. Bệ phóng càng mạnh thì con tàu mang tên đội tuyển Việt Nam mới bay lên cao được.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Siêu cò châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sẵn sàng dự World Cup - 11

Nội dung: Tường Vy

Thiết kết: Thủy Tiên