1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng đè bẹp FLC Thanh Hóa trong ngày Merlo trở lại

(Dân trí) - Đội bóng sông Hàn đã đè bẹp đối thủ mạnh FLC Thanh Hóa đến 5-1 trên sân Hòa Xuân trong ngày mà hai ngôi sao Đỗ Merlo và Võ Huy Toàn trở lại sau chấn thương. Merlo đã lập hattrick trong chiến thắng này để góp công lớn đưa SHB Đà Nẵng vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Đây là lần thứ hai FLC Thanh Hóa làm khách sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng ở mùa giải này. Tại vòng 6 V-League hồi giữa tháng 2, SHB Đà Nẵng khi đó không có Merlo và Huy Toàn nhưng đã chơi hợp lý để cầm hòa đoàn quân của HLV Petrovic tỷ số 0-0. Nhưng chiều 3-6 thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn. SHB Đà Nẵng mạnh hơn nhờ Merlo, Huy Toàn trở lại nên giành chiến thắng đậm đà.


FLC Thanh Hóa không thể hiện được nhiều trên sân

FLC Thanh Hóa không thể hiện được nhiều trên sân

Cũng như lần đối đầu trước, HLV Petrovic chỉ đạo các học trò chơi an toàn, chú tâm khâu phòng ngự. Đáng chú ý trong đội hình FLC Thanh Hóa có sự góp mặt của tiền đạo đội trưởng Pape Omar.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức bố trí Đức Chinh đá cặp tiền đạo với Merlo. Huy Toàn cũng trở lại để đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh trái quen thuộc. Chủ nhà SH Đà Nẵng không ngần ngại đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự linh hoạt trong tấn công của SHB Đà Nẵng đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là những pha chồng biên, lật cánh đánh đầu.

Phút 38, Merlo khai thông thế bế tắc trận đầu khi đưa SHB Đà Nẵng vượt lên. Lại là cách ghi bàn quen thuộc của Merlo với cú đánh đầu tung lưới FLC Thanh Hóa. 5 phút sau, Huy Toàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Lần này, Merlo băng xuống đối mặt và xỉa bóng vào góc hiểm nhưng thủ môn Tiến Dũng đã đẩy ra. Ngay lập tức, Huy Toàn ập vào đá bồi ghi bàn.


Huy Toàn (trái) chơi khá nổi bật

Huy Toàn (trái) chơi khá nổi bật

Dẫn trước hai bàn nhưng SHB Đà Nẵng vẫn nhập cuộc hiệp hai với thế trận tấn công dồn dập. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn và đến phút 55 thì Merlo có bàn thắng thứ hai để nâng tỷ số lên 3-0.

Những nỗ lực của FLC Thanh Hóa đã giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 68 khi Omar sút thành công quả 11m, sau khi trung vệ SHB Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng xứ Thanh làm được, trước khi Merlo hoàn tất cú hattrick ở phút 85 và Minh Tâm ấn định chiến thắng 5-1 cho SHB Đà Nẵng.

Đây là trận đấu quá ấn tượng đối với Merlo trong ngày anh trở lại thi đấu chính thức sau chấn thương gãy ngón chân. Cú hattrick vào lưới FLC Thanh Hóa chính là lời thách thức của Merlo gửi đến các đối thủ tại V-League.


Niềm vui chiến thắng của SHB Đà Nẵng

Niềm vui chiến thắng của SHB Đà Nẵng

Huy Toàn cũng có ngày trở lại đầy ấn tượng với một bàn thắng và nhiều đường chuyền chính xác. SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu thành công!

Khánh Chi