1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serena rút lui khỏi Mỹ mở rộng

(Dân trí) - Serena Williams tuyên bố tối qua, cô rất tiếc phải xin rút khỏi Mỹ mở rộng 2010 vì chưa hồi phục chấn thương sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là lý do khiến tay vợt nữ số 1 thế giới không tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm.

Cô em nhà Williams cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn khi phải rút khỏi Mỹ mở rộng năm nay. Các bác sỹ cảnh báo tôi cần nghỉ ngơi thêm khoảng 2 tháng mới mong hoàn toàn khỏi chấn thương. Tôi không thể mạo hiểm với sự nghiệp của mình”.

 

Serena rút lui khỏi Mỹ mở rộng - 1

Serena sẽ không thi đấu trong 2 tháng tới



Hồi tháng 7, Serena không may dính chấn thương do bị những mảnh vỡ của cốc thủy tinh bắn vào chân phải trong thời gian ở Munich. Ngay sau đó, cô đã bay về Los Angeles để tiến hành phẫu thuật.

 

Trong sự nghiệp của mình, tay vợt 28 tuổi của nhà Williams đã sưu tập được tổng cộng 13 danh hiệu Grand Slam, bao gồm 3 chức vô địch tại Mỹ mở rộng vào các năm 1999 (lần đầu tiên giành Grand Slam), 2002 và 2008.

 

Năm ngoái, tay vợt số 1 thế giới này đã bị phạt 82 nghìn USD tại Flush Meadows vì cư xử vô lễ với trọng tài trong trận thua Kim Clijsters ở bán kết. Một số người cho rằng chính điều đó mới thực sự là nguyên nhân khiến Serena quyết định không tham dự giải năm nay.

 

Trong năm 2010, Serena đã kịp đoạt thêm 2 danh hiệu Grand Slam tại Australia mở rộng và Wimbledon. Sự vắng mặt của tay vợt số giới sẽ là điều hết sức đáng tiếc với cổ động viên Mỹ cũng như Ban tổ chức giải đấu.

 

Giám đốc điều hành Mỹ mở rộng, ông Jim Curley phát biểu: “Tôi không biết chính xác lý do Serena Williams rút khỏi giải đấu danh giá trên sân nhà. Dù thế nào đó cũng là một điều hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi tin giải đấu vẫn sẽ diễn ra thành công với sự tham dự của những tay vợt hàng đầu thế giới”.

 

Hoàng Hiệp

Dòng sự kiện: Giải Mỹ mở rộng 2010