1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sepp Blatter và Michel Platini bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm

(Dân trí) - Theo phán quyết của FIFA, hai quan chức cấp cao Sepp Blatter và Michel Platini sẽ bị cấm hoạt động liên quan tới bóng đá trong 8 năm.

Hai quan chức cấp cao của FIFA, Sepp Blatter và Michel Platini đã bị kết tội vì giao dịch “mờ ám” số tiền 2 triệu francs Thụy Sĩ vào tháng 2/2011. Tuy nhiên, trong thời gian qua, họ đã không tài nào chứng minh được sự “trong sạch” của mình.

 

 

Sepp Blatter, Michel bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm
Sepp Blatter, Michel bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định đây là tiền công cho Michel Platini  trong thời gian ông này làm cố vấn cho mình từ năm 1998 tới năm 2002. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đạo đức FIFA, Hans-Joachim Eckert không chấp nhận lý do trên trong buổi điều trần hôm nay.

Cuối cùng, hai quan chức trên đã chịu án phạt nặng nề. Theo đó, cả hai ông đều bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm. Kèm theo đó, Sepp Blatter và Michel Platini cũng phải nộp phạt số tiền 33.000 bảng và 53.000 bảng.

Án phạt nặng nề trên gần như chấm dứt sự nghiệp của “ông trùm” làng túc cầu, Sepp Blatter, khi năm nay ông đã bước sang tuổi 79. Trong khi đó, Chủ tịch UEFA, Michel Platini cũng chấm dứt luôn cơ hội cạnh tranh ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ này.

Dù sao, hai quan chức này vẫn còn “cơ hội cuối cùng”, đó là kháng cáo lên Tòa án thể thao thế giới (CAS). Tuy nhiên, khả năng họ thành công là rất thấp. Án phạt của Sepp Blatter, Michel Platini tiếp tục là “vết nhơ” của FIFA. Cơ quan này đang mạnh tay đẩy lùi scandal tham nhũng lớn nhất trong lịch sử.

H.Long