1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Seedorf rút lui, Van Basten “choáng”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Marco Van Basten thực sự choáng váng khi biết tin, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của Milan cũng như ĐTQG Hà Lan Clarence Seedorf vừa tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch Euro 2008 lần này…</P>

Có tên trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho Euro 2008 sắp khởi tranh hồi tuần trước, và cũng chắc chắn được ghi danh trong số 23 cầu thủ chính thức đến Áo và Thuỵ Sỹ năm nay, nhưng cầu thủ quốc tế người Hà Lan Clarence Seedorf đã khiến HLV Van Basten phải giật mình khi bất ngờ quyết định đứng ngoài cuộc tại Euro mùa này.

 

Nguyên nhân xuất phát từ việc vết rạn nứt trong quan hệ giữa tiền vệ 32 tuổi với The Oranje đang ngày càng lớn, đặc biệt là trong một vài năm gần đây. Clarence cho rằng chính những điều đó đã gián tiếp khiến anh luôn bị vắt kiệt sức lực mỗi khi thi đấu trên sân cỏ. Không chỉ thế, trong giai đoạn 2004-06, tiền vệ người Hà Lan còn bị huyền thoại Marco Van Basten “hắt hủi” và thậm chí không được đến nước Đức tham gia vòng chung kết World Cup 2006.

 

Tuy nhiên, khi được gọi trở lại ĐTQG tham dự trận giao hữu với ĐT Anh (tháng 11/2006) Seedorf lại chứng tỏ được tài năng của mình qua đó trở thành nhân vật chủ chốt trong chiến dịch vòng loại Euro 2008. Và hiện tại, tiền vệ xứ Paramaribo chính là một trong số 4 cầu thủ khoác chiếc áo màu da cam nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan (xếp thứ 4 với 87 trận kể từ 1994).

 

Seedorf rút lui, Van Basten “choáng” - 1

Seedorf quyết định không tham dự Euro 2008


Thế nhưng lần này cựu cầu thủ Inter và Real Madrid lại bất ngờ từ chối đóng góp cho “Cơn lốc màu da cam”, điều đó thực sự làm chiến lược gia 44 tuổi phải lo lắng. “Quyết định của cậu ấy (Seedorf) thực sự khiến tôi hết sức bất ngờ”, HLV trưởng ĐT Hà Lan phát biểu. “Đây là một tin tức mà tôi không hề mong đợi vào thời điểm này, tôi rất tôn trọng Clarence kể cả với tư cách cá nhân hay một cầu thủ bóng đá. Không ngờ cậu ấy vẫn không chịu thay đổi quyết định”.

 

Như vậy từ giờ đến ngày 28/5, Van Basten sẽ phải chọn ra 23 cái tên trong danh sách 29 cầu thủ còn lại được triệu tập. Việc Seedorf rút lui đồng nghĩa với sự vắng mặt của anh trong trận đấu với Italia sắp tới, và đây chính là cơ hội cho Dirk Kuyt, cầu thủ cũng bị “Cơn lốc” bỏ lại sau lưng thời gian gần đây. Tiền đạo đang chơi cho Liverpool dĩ nhiên sẽ chắc chắn được đến Áo và Thuỵ Sỹ lần này với phong độ khá xuất sắc đạt được trong màu áo “Quỷ đỏ” mùa giải năm nay.

 

LĐBĐ Hà Lan cũng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên các website trong nước nhằm mục đích để người hâm mộ chọn ra những cái tên được trông đợi nhất trong số các cầu thủ như: Danny Koevermans, Arjen Robben, Jan Vennegoor và Kuyt.

 

Và thật bất ngờ khi tiền đạo 28 tuổi chiếm đến 52% số phiếu bầu trong tổng số 12.000 lượt bình chọn, theo sau là cầu thủ chạy cánh của Real Madrid với 32% số phiếu, Vennegoor 9% và Koevermans đứng cuối cùng khi chỉ chiếm được cảm tình của 7% số khán giả bình chọn.

 

Thu Hằng