1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Scolari tiết lộ lý do sang Uzbekistan cầm quân

(Dân trí) - Chiến lược gia người Brazil thừa nhận ông đã trải qua những khó khăn trong khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea và muốn thử sức với một thách thức hoàn toàn mới mẻ tại CLB Bunyodkor của Uzbekistan.

Felipe Scolari đã phải chia tay The Blues chỉ sau 6 tháng ngồi trên “chiếc ghế nóng” tại Stamford Bridge khi Chelsea không gặt hái được những kết quả như mong muốn. Dù nhận được lời mời từ một số CLB tại Premier League nhưng Big Phil đã từ chối và gây ngạc nhiên khi đồng ý trở thành HLV của đội bóng Bunyodkor tại đất nước Trung Á Uzbekistan.

 

Scolari tiết lộ lý do sang Uzbekistan cầm quân - 1

Rivaldo (áo trắng) sẽ tái ngộ thày cũ Scolari tại Bunyodkor



Lý giải cho quyết định khá bất ngờ của mình, HLV từng đưa Brazil lên ngôi vô địch thế giới 2002 này cho biết. “Tôi đã được CLB Anh mời dẫn dắt nhưng không thể nhận lời bởi trong hợp đồng ký kết với Chelsea trước đó, nếu rời khỏi Stamford Bridge, tôi không được phép huấn luyện một đội bóng khác tại Anh trong vòng 1 năm”.

 

“Thực ra, cũng có một vài ĐTQG và đội bóng khác ngoài nước Anh đưa ra lời đề nghị với tôi nhưng tôi từ chối bởi nghĩ rằng nó có thể khiến tôi lặp lại tình trạng tương tự như hồi ở Chelsea và thêm nhiều khó khăn khác nữa. Do đó khi Bunyodkor đặt vấn đề, tôi đã rất vui vẻ với dự án mới này”, Big Phil phát biểu với báo giới Brazil.

 

Được biết, người “xúc tác” cho thương vụ này chính là cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rivaldo, một thành viên trong đội hình vô địch thế giới 2002 và mới chuyển tới chơi cho Bunyodkor từ năm ngoái.

 

“Tôi đồng ý nhận lời dẫn dắt Bunyodkor bởi chính Rivaldo, người mà tôi rất quý trọng và là một trong những người chơi xuất sắc nhất tại World Cup 2002, đưa ra lời đề nghị với tôi”, Scolari tiếp tục.

 

“Ngoài ra, tôi đánh giá đây là một dự án hoàn toàn nghiêm túc và đầy tham vọng bởi ban lãnh đạo CLB muốn xây dựng một đội bóng mạnh đủ sức cạnh tranh tại giải quốc nội cũng như châu lục”.

 

ZZ