1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau vụ ẩu đả với Indonesia, Khemdee chia tay đội tuyển Thái Lan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trung vệ hàng đầu của U22 Thái Lan tại SEA Games 32 Jonathan Khemdee tuyên bố tạm chia tay đội tuyển, sau thất bại của đội bóng đất Chùa Vàng trước U22 Indonesia tối 16/5.

U22 Indonesia vô địch SEA Games sau trận đấu có 7 bàn thắng, 7 thẻ đỏ

Khoảng một ngày sau trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32, trung vệ Jonathan Khemdee tuyên bố chia tay đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Hậu vệ này cho biết quyết định chia tay của anh mang tính tạm thời, nhưng cũng không hẹn ngày trở lại.

Jonathan Khemdee cũng không nói rõ lý do anh chia tay đội tuyển, nhưng giới truyền thông xứ sở Chùa Vàng cho rằng việc U22 Thái Lan thua U22 Indonesia ở trận tranh huy chương vàng (HCV) SEA Games khiến Jonathan Khemdee không còn thiết tha với Voi chiến (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan).

Sau vụ ẩu đả với Indonesia, Khemdee chia tay đội tuyển Thái Lan - 1

Trung vệ Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32 đêm 16/5, khiến U22 Thái Lan chơi thiếu người trong hiệp phụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, màn ẩu đả ở trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games đêm 16/5 càng khiến cho tâm lý của Jonathan Khemdee bị ảnh hưởng.

Cầu thủ này không bị đuổi ở màn ẩu đả nói trên, nhưng sau đó vài phút, anh bị đuổi vì truy cản nguy hiểm cầu thủ Indonesia, dẫn đến việc U22 Thái Lan chơi thiếu người trong hiệp phụ, trước khi thua chung cuộc 2-5.

Sau trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang tuyên bố sẽ điều tra và xử lý mạnh tay những thành viên của đội U22 Thái Lan có liên quan đến vụ ẩu đả trên sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia) tối 16/5.

Sau vụ ẩu đả với Indonesia, Khemdee chia tay đội tuyển Thái Lan - 2

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang công khai xin lỗi toàn thế giới, vì sự quá khích của đội U22 Thái Lan, đồng thời tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thành viên đội U22 Thái Lan có liên quan đến vụ ẩu đả với U22 Indonesia (Ảnh: Daily News).

Về phía Jonathan Khemdee, anh nói: "Các bạn biết rằng tôi rất thích khoác áo Thái Lan. Mỗi lần khoác áo đội tuyển quốc gia tôi rất vui. Nhưng giờ tôi tạm thời muốn nghỉ thi đấu cho đội tuyển. Tôi chưa rõ mình sẽ tạm dừng khoác áo các đội tuyển trong bao lâu, chưa biết khi nào tôi sẽ trở lại".

Jonathan Khemdee năm nay 21 tuổi, là hậu vệ có thể hình rất tốt (cao 1m90), là cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá xứ sở Chùa Vàng. Tuy nhiên, cầu thủ này khá vô duyên với tấm HCV SEA Games.

Năm ngoái, Jonathan Khemdee và các đồng đội thua U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, còn năm nay anh và U22 Thái Lan thua U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 32 trên sân Olympic tại Phnom Penh.