1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sau hơn 3 thập kỷ, Real Madrid mới… “vô hại” tới vậy

(Dân trí) - Real Madrid đã trải qua trận đấu thứ 4 không thể tìm được mành lưới đối thủ. Theo thống kê, lần đầu tiên sau 33 năm, “Kền kền trắng” mới… “vô hại” tới vậy.

Đêm qua, dù HLV Lopetegui đã tung ra binh hùng tướng mạnh nhưng Real Madrid vẫn thi đấu vô cùng thất vọng trước Alaves. Không những không thể ghi bàn trong trận đấu, Los Blancos còn để đối thủ hạ gục với bàn thắng ở phút 90+5.


Hàng công của Real Madrid trở nên vô hại chưa từng thấy

Hàng công của Real Madrid trở nên vô hại chưa từng thấy

Real Madrid đang trở nên “vô hại” tới tội nghiệp. Theo thống kê, đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp mà thầy trò HLV Lopetegui không thể tìm được mành lưới đối thủ. Tính ra, họ đã trải qua 409 phút bất lực trong việc ghi bàn. Đáng buồn, “Kền kền trắng” đang là đội có số phút liên tiếp không ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Lần cuối cùng mà những người hâm mộ Real Madrid ăn mừng bàn thắng là khi Marco Asensio chọc thủng lưới Espanyol ở phút 41. Sau đó, CLB này đã để thua Sevilla với tỷ số 0-3, hòa Atletico Madrid 0-0 và thua CSKA Moscow và Alaves cùng với tỷ số 0-1.

Đây là lần đầu tiên, Real Madrid có chuỗi trận tịt ngòi lâu tới vậy (4 trận) kể từ tháng 4/1985. Ở thời điểm ấy, Los Blancos đã trải qua 5 trận liên tiếp không thể chọc thủng lưới đối phương. Với sự yếu kém ở thời điểm hiện tại, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tái lập kỷ lục buồn ấy. Ở vòng đấu sau, họ sẽ chạm trán với Levante.

Trong thời gian qua, Chủ tịch Florentino Perez đã hứng chịu nhiều ý kiến phản đối về việc không chiêu mộ chân sút đẳng cấp nào thay thế C.Ronaldo trong mùa Hè qua. Cả Gareth Bale lẫn Benzema đều cho thấy sự thất vọng cùng cực.

H.Long