1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu

(Dân trí) - Sau khi Công Phượng đạt thỏa thuận khoác áo đội bóng tại J-League 2, HA Gia Lai sẽ có thêm ít nhất 1 cầu thủ nữa sang Nhật Bản để thi đấu trong năm tới. Danh tính của cầu thủ này cũng đã được đội bóng phố Núi tiết lộ. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, đó chính là tiền vệ tài năng Tuấn Anh.

Tuấn Anh là gương mặt không xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam. Anh là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Học viện HA Gia Lai. Thậm chí theo đánh giá của nhiều người, Tuấn Anh còn chơi bóng hay hơn nhiều so với Công Phượng, bởi tố chất thông minh, sáng tạo, tư duy chiến thuật cực tốt. Sau thời của Minh Phương, bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng Tuấn Anh sẽ trở thành tiền vệ trung tâm số 1 của ĐTVN. Dù vậy, thời gian qua Tuấn Anh bị chấn thương nên không có nhiều cơ hội lên tuyển.

 

Tuấn Anh là cầu thủ được đánh giá rất cao ở HA Gia Lai
Tuấn Anh là cầu thủ được đánh giá rất cao ở HA Gia Lai

 

Trong ngày hôm qua, phía HA Gia Lai xác nhận thông tin một đội bóng tại Nhật Bản liên hệ với HA Gia Lai về việc đàm phán hợp đồng với một cầu thủ quan trọng của đội bóng. Phía HA Gia Lai không tiết lộ tên cầu thủ nào sẽ sang Nhật Bản thi đấu, nhưng khẳng định đó là một trong những chân sút tốt nhất của Học viện HA Gia Lai.

Ngoài Công Phượng, những cái tên như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn cũng được đánh giá rất cao về chuyên môn. Thậm chí tiền vệ Tuấn Anh đang được kỳ vọng sẽ là một trong những tiền vệ chơi hay nhất tại V-League cũng như ĐTQG trong tương lai gần.

Đến ngày hôm nay, đội bóng phố Núi đã chính thức xác nhận cầu thủ thứ 2 sau Công Phượng sang nhật Bản thi đấu là tiền vệ Tuấn Anh. Cũng như Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang đất nước Mặt trời mọc thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Đội bóng mà Tuấn Anh thi đấu là CLB Yokohama.

CLB Yokohama đang thi đấu tại J-League 2, từng đoạt chức vô địch Giải vô địch Quốc gia Nhật Bản hai mùa 1999 và 2000. Yokohama cũng từng sở hữu ngôi sao số một của bóng đá Nhật Bản là Kazuyoshi Miura - người ghi 55 bàn trong 89 lần khoác áo tuyển quốc gia Nhật.

Sau khi thấy Mito Hollyhock có được chữ ký của Công Phượng, Yokohama càng quyết tâm hơn trong việc chiêu mộ cho bằng được Tuấn Anh. Trước đó, từ đầu năm 2015, Yokohama đã xúc tiến chuyển nhượng Tuấn Anh, nhưng lúc đó bầu Đức muốn cầu thủ con cưng của mình thi đấu ở V-League nên không đồng ý.

Về cơ bản, bản hợp đồng giữa HA Gia Lai và đội bóng Nhật Bản đã được 2 bên thỏa thuận các điều khoản. HA Gia Lai chỉ cho mượn một năm, rồi hai bên sẽ đàm phán tiếp khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Mục đích chuyến đi này của Tuấn Anh cũng như Công Phượng, chủ yếu là để học hỏi để trưởng thành hơn.

Như vậy sau Công Vinh, nếu không có thay đổi gì, Việt Nam sẽ có thêm hai cầu thủ nữa được chơi bóng tại nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội để cầu thủ Việt Nam không chỉ có thêm thu nhập, mà còn học hỏi được rất nhiều từ nền bóng đá phát triển như Nhật Bản.

Liên quan đến bản hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Mito Hollyhock, nếu trụ hạng thành công, Công Phượng sẽ thi đấu cho đội bóng này ở mùa giải 2016, với mức phí chuyển nhượng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Tiền đạo xứ Nghệ sẽ nhận mức lương 3.000 USD (hơn 60 triệu đồng) mỗi tháng.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 10, Công Phượng và đại diện CLB HAGL sẽ sang Nhật Bản để đàm phán hợp đồng với đội bóng Mito Hollyhock

Tiến Đạt