1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Barcelona, Real Madrid sắp bị cấm chuyển nhượng

(Dân trí) - Theo đài phát thanh Cadena Ser, Real Madrid và Atletico Madrid đang phải đối diện với án cấm chuyển nhượng 1 năm như Barcelona, khi bị phát hiện vi phạm trong việc chuyển nhượng những cầu thủ dưới 18 tuổi.

Như đã biết, Barcelona đã bị cấm chuyển nhượng trong 14 tháng vì đã vi phạm luật chuyển nhượng với cầu thủ dưới 18 tuổi. Cụ thể, trong 37 thương vụ chuyển nhượng của Los Blaugrana bị FIFA điều tra, có tới 9 trường hợp phạm luật.

Real Madrid đối diện với nguy cơ bị cấm chuyển nhượng

Real Madrid đối diện với nguy cơ bị cấm chuyển nhượng


Không loại trừ khả năng, trong thời gian tới, Real Madrid và Atletico Madrid cũng đối diện với đại họa như Barcelona. Theo đài Cadena Ser, FIFA đã điều tra 50 thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ của Real Madrid từ năm 2009 và theo tiết lộ, trong đó có những trường hợp phạm luật.

Cũng theo Cadena Ser, Los Blancos đã lường trước phải đối diện với lệnh cấm chuyển nhượng. Do đó, họ đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trẻ Martin Odegaard, Marco Asensio, Lucas Silva hay Danilo trong thời gian qua. Tương tự như Real Madrid, Atletico Madrid đang nằm trong vùng điều tra của FIFA (và cũng có dấu hiệu phạm luật).

Nếu bị chứng minh vi phạm, hai CLB thành Madrid sẽ bị cấm tham gia trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới và mùa Đông năm sau. Rất có thể, Real Madrid và Atletico Madrid sẽ nộp đơn kháng cáo như Barcelona ở mùa Hè năm ngoái. Mặc dù nó không giúp Los Blaugrana thoát khỏi án cấm chuyển nhượng nhưng cũng giúp CLB được quyền tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái trong thời gian nộp đơn kháng cáo. Nhờ đó, CLB xứ Catalan cũng chiêu mộ hàng loạt bản hợp đồng như Suarez, ter Stegen, Thomas Vermaelen, Claudio Bravo...

H.Long