1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sau 20 năm, đội tuyển Việt Nam mới nhận thất bại với tỷ số 0-6

An An

(Dân trí) - Thất bại 0-6 trước Hàn Quốc là một trong những trận thua đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, thầy trò HLV Troussier đã có những trải nghiệm bổ ích.

Tối 17/10, trên sân vận động Suwon (Hàn Quốc), đội tuyển Việt Nam đã nhận trận thua đậm với tỷ số 0-6 trước đội chủ nhà Hàn Quốc.

Theo thống kê, đây là thất bại đậm nhất của tuyển Việt Nam sau 20 năm. Trước đó, lần gần nhất tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 0-6 là khi gặp tuyển Oman vào tháng 9/2003. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn để thua với cùng tỷ số 0-6 trước Zimbabwe vào tháng 2/1997.

Sau 20 năm, đội tuyển Việt Nam mới nhận thất bại với tỷ số 0-6 - 1

Đội tuyển Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt (Ảnh: Getty).

Dù có một trận thua đậm nhưng HLV Philippe Troussier khẳng định mình không quan tâm tới kết quả trên bảng tỷ số. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới, với những cầu thủ ở trình độ cao. Đây là cơ hội tốt để đội tuyển kiểm tra khả năng của các cầu thủ, một trận đấu thử thách thực sự về chiến thuật, sức bền và nhiều khía cạnh.

"Tôi không muốn nhìn vào bảng tỷ số. Dẫu sao chúng tôi đã có 30 phút cuối đầy nỗ lực khi chơi thiếu người. Chúng tôi đang phát triển lối chơi để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, nên không được để thất bại này gây ảnh hưởng tiêu cực cho cầu thủ", ông Troussier nói.

Thực tế, trận thua đậm của tuyển Việt Nam sớm được dự đoán. Dù có trình độ vượt trội (xếp hơn 69 bậc trên bảng xếp hạng FIFA), tuyển Hàn Quốc còn sử dụng đội hình mạnh nhất, với gần như đầy đủ các ngôi sao Kim Min Jae (Bayern Munich), Lee Kang In (PSG), Hwang Hee Chan (Wolverhampton), Cho Gue Sung (Midtjylland), Son Heung Min (Tottenham)… Đây là sự tôn trọng cao nhất của đội chủ nhà dành cho tuyển Việt Nam.

Sau 20 năm, đội tuyển Việt Nam mới nhận thất bại với tỷ số 0-6 - 2

Đội tuyển Việt Nam vất vả chống đỡ trước Hàn Quốc quá mạnh (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, đội hình ra sân của tuyển Việt Nam có tới ba cầu thủ ở lứa tuổi U23 (Tuấn Tài, Minh Trọng, Đình Bắc). Trong hiệp 2, ông Troussier trao cơ hội cho Văn Khang, Tuấn Dương và Văn Cường. Không cầu thủ nào trong số ba người kể trên ra sân nhiều hơn 10 trận ở V-League vừa rồi, còn trường hợp của Đình Bắc thậm chí còn chưa đá trận nào ở V-League.

Ở góc độ nào đó, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là cần thiết, tuy nhiên ở một trận đấu gặp đối thủ mạnh và chịu nhiều áp lực từ những pha tấn công dồn dập của tuyển Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam không tránh khỏi vấn đề tâm lý.

Như vậy là tuyển Việt Nam khép lại 3 trận giao hữu trong tháng 10, với hai trận chính thức FIFA Days gặp Trung Quốc và Hàn Quốc. Đoàn quân của HLV Philippe Troussier nhận 10 bàn thua, không ghi được bàn nào. Đây là một kết quả ít nhiều gây sự thất vọng với người hâm mộ, dù HLV Troussier khẳng định mục tiêu lớn nhất của tuyển Việt Nam là thử nghiệm.

Sau 20 năm, đội tuyển Việt Nam mới nhận thất bại với tỷ số 0-6 - 3

Tuyển Việt Nam đã hết thử nghiệm? (Ảnh: AP).

Vấn đề ở chỗ, không khó để nhận thấy HLV người Pháp vẫn đang loay hoay trong việc định hình lối chơi cho tuyển Việt Nam. Việc ông Troussier thử nghiệm ở các trận đấu đã qua, bằng cách trao cơ hội cho nhiều cầu thủ khác nhau, cho thấy nhiều vị trí vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhưng quỹ thời gian cho HLV Troussier thử nghiệm không còn nhiều, thậm chí là không còn trận giao hữu nào trước khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11 tới.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã được xác định. Ngoại trừ Iraq ở một đẳng cấp khác, cả Philippines lẫn Indonesia được đánh giá dưới cơ.

Tuy nhiên, nếu như đoàn quân của Troussier vẫn chưa thể hoàn thiện đội hình, cách thay đổi linh hoạt về lối chơi, sự tiếp cận trận đấu, thì ngay cả các đối thủ trong khu vực như Philippines và Indonesia cũng trở nên khó nhằn.