1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Săn "vàng" SEA Games, U22 Việt Nam đấu U22 Trung Quốc

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận, U22 Việt Nam sẽ thi đấu với U22 Trung Quốc vào tháng 9 tới trên sân khách. Đây là trận đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm.

Theo đề xuất của HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam sẽ tập trung ít nhất mỗi tháng một lần kể từ tháng 7/2019 để hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines cuối năm nay.

HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ gọi từ 30-35 tuyển thủ cho U22 Việt Nam ở mỗi đợt tập trung và có các trận đấu giao hữu với các đội U18 Việt Nam, các đội bóng đang thi đấu ở V-League hay đối thủ nước ngoài.

Săn vàng SEA Games, U22 Việt Nam đấu U22 Trung Quốc - 1

U22 Việt Nam (đỏ) sẽ có trận giao hữu với U22 Trung Quốc

Qua các đợt tập trung như vậy, thầy Park mong muốn khoảng cách giữa các trụ cột ở U22 Việt Nam và các tân binh dần được rút ngắn.

Trong các đợt tập trung này, U22 Việt Nam có một trận giao hữu rất đáng chờ đợi với U22 Trung Quốc. Theo đó, trận giao hữu diễn ra vào ngày 8/9, trong đợt tập trung ngắn ngày của U22 Việt Nam.

Do ở đợt tập trung tháng 9, HLV Park Hang Seo bận công việc ở ĐTQG nên ông sẽ chỉ đạo gián tiếp U22 Việt Nam. Đây là điều rất đáng tiếc bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc lỡ dịp được so tài cùng ông thầy Guus Hiddink, người dẫn dắt U22 Trung Quốc.

Trong quá khứ, HLV Guus Hiddink dẫn dắt Hàn Quốc vào năm 2002 cùng đội tuyển bóng đá nước này gây địa chấn ở World Cup 2002 khi lọt vào tới bán kết. Ở thời điểm đó, HLV Park Hang Seo là trợ lý cho phù thủy người Hà Lan.

Đây là cữ dượt quan trọng cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games, còn với U22 Trung Quốc là mục tiêu vòng chung kết U23 châu Á và Olympic 2020.

Bên cạnh trận gặp U22 Trung Quốc, VFF đang liên hệ để thầy trò Park Hang Seo có thêm một trận giao hữu nữa vào tháng 10, tại Hà Nội, với đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến ngày 20/11, U22 Việt Nam sẽ sang Philippines đá SEA Games (khai mạc 30/11 và bế mạc 11/12).

Kết thúc SEA Games, thầy trò HLV Park Hang Seo ngay lập tức bước vào chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh đầu tháng 1-2020 tại Thái Lan, nơi mà chúng ta đang là đương kim Á quân. Đội sẽ có chuyến tập huấn Hàn Quốc từ 7 đến 10 ngày trước khi sang Thái Lan tranh tài.

T.Đ