1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool "sập bẫy" Leicester

Hạo Minh

(Dân trí) - Liverpool để thua 0-1 trên sân Leicester ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League, qua đó lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Liverpool đang sở hữu hàng công "khủng", đội bóng của huấn luyện viên Klopp ghi 50 bàn sau 18 trận ở Premier League, ngang bằng với thành tích của đội đầu bảng Man City đã thi đấu 19 trận. Hai chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Salah và Jota đều của Liverpool.

Về phía Leicester, đội bóng này vừa bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19 càn quét đội hình. Ba ngày trước Leicester bị Man City đánh bại 6-3 và khiến "Bầy cáo" trở thành đội có hàng thủ tệ nhất trong top 15, thủng lưới tới 33 bàn sau 17 trận thi đấu.

Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool sập bẫy Leicester - 1

Lookman ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool.

Một hàng công xuất sắc đối đầu với một hàng thủ tồi, điều đó mang lại hy vọng lớn cho Liverpool về một chiến thắng đậm trên sân King Power, nhưng bất ngờ đã không xảy ra. Leicester giành chiến thắng trước Liverpool với tỉ số 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Lookman ở phút 59.

Thất bại của Liverpool có lỗi thuộc về chính đội bóng này, bởi họ thi đấu vượt trội trước đối phương nhưng không hiệu quả. Đội khách kiểm soát bóng 62% thời gian, tung ra 21 lần dứt điểm, 4 lần bóng đi trúng khung thành đối thủ và không có bàn thắng. Với 32% thời gian kiểm soát bóng, Leicester chỉ có được 6 lần dứt điểm, duy nhất một lần bóng đi trúng cầu môn và trở thành bàn thắng.

Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool sập bẫy Leicester - 2

Salah rớm lệ sau khi trở thành tội đồ của Liverpool.

Salah trở thành tội đồ của The Kop, bởi cầu thủ người Ai Cập đá hỏng phạt đền ở phút 16. Nếu Salah mở tỉ số thành công, hẳn trận đấu đã rẽ sang một kịch bản khác và ở đó Liverpool hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu giành trọn ba điểm.

Liverpool trắng tay, Man City mừng thầm. Cuộc đua "tam mã" giữa Chelsea, Liverpool và Man City tới ngôi vô địch giờ chỉ còn Man City giữ được sự ổn định với những chiến thắng liên tiếp, Chelsea và Liverpool đều đang ở vào giai đoạn phập phù. Với Liverpool, đây là trận thứ hai liên tiếp không thắng ở Premier League, tuần trước họ hòa 2-2 với Tottenham.

Man City đang có 47 điểm, hơn Liverpool và Chelsea tới 6 điểm. Khoảng cách giữa Man City và Liverpool có thể được gia tăng thành 9 điểm nếu Man City thắng Brentford vào rạng sáng mai, Chelsea cũng vượt mặt Liverpool giành vị trí nhì bảng nếu có điểm trước Brighton.

Đội hình thi đấu

Leicester (4-3-1-2):  Schmeichel, Castagne, Amartey, Ndidi, Thomas, Choudhury (Lookman 56), Soumare, Dewsbury-Hall, Maddison (Albrighton 68), Vardy, Iheanacho (Tielemans 55). 

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Henderson (Firmino 70), Fabinho (Milner 64), Oxlade-Chamberlain (Keita 55), Salah, Jota, Mane.

Salah đá hỏng phạt đền, Liverpool sập bẫy Leicester - 3