1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sai sót khó tin ở SEA Games, khiến môn bóng chuyền… bốc thăm lại

H. Long

(Dân trí) - Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF) rất sốc khi đội bóng chuyền nam nước này không có tên trong danh sách bốc thăm dù đã gửi đơn đăng ký từ lâu. Điều đó khiến cho Ban tổ chức phải… bốc thăm lại.

Trong lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền nam ở SEA Games 32 diễn ra vào hôm 5/4, Ban tổ chức đã "bỏ quên" đội bóng chuyền nam Philippines. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm ba đội là Indonesia, Campuchia và Singapore, còn bảng B gồm bốn đội là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Sai sót khó tin ở SEA Games, khiến môn bóng chuyền… bốc thăm lại - 1

Đội bóng chuyền nam Philippines bất ngờ không có tên trong lễ bốc thăm dù được đăng ký (Ảnh: ABS).

Sau khi kết quả được công bố, Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF) đã vô cùng sửng sốt bởi họ đã đăng ký với Ban tổ chức từ lâu. Trong thời gian qua, đội bóng chuyền nam Philippines cũng ráo riết chuẩn bị cho SEA Games.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia của Philippines cho biết: "Chủ tịch PNVF Tats Suzara rất ngạc nhiên. Ủy ban Olympic Philippines (POC) đã đăng ký lên Ban tổ chức SEA Games nên không có chuyện đội bóng chuyền nam Philippines không thể tham dự được".

Trước tình hình đó, Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) đã tổ chức cuộc họp gấp với Ủy ban Olympic quốc gia có đội tuyển dự bóng chuyền nam (bao gồm Philippines) để bàn hướng giải quyết. Cuối cùng, 5 trong số 8 Ủy ban đã đồng ý để đội bóng chuyền nam Philippines tham dự. Điều này đồng nghĩa với việc, môn bóng chuyền nam ở SEA Games sẽ phải bốc thăm lại.

Hiện tại, Ban tổ chức SEA Games và Ủy ban Olympic Philippines vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới sự sai sót khó hiểu này. Thời gian bốc thăm chưa được xác định.

Sai sót khó tin ở SEA Games, khiến môn bóng chuyền… bốc thăm lại - 2

Môn bóng chuyền nam SEA Games 32 sẽ phải bốc thăm lại (Ảnh: Rappler).

Theo kết quả phân định hạt giống, Indonesia và Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số một. Thái Lan và Campuchia thuộc nhóm số hai. Nhóm ba gồm Malaysia và Philippines, còn Singapore và Myanmar ở nhóm bốn.

Indonesia hiện tại đang là đương kim vô địch và là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương bóng chuyền nam ở SEA Games 32.

Ở nội dung của nữ Việt Nam nằm ở bảng B với các đội Campuchia, Philippines và Singapore. Bảng A có sự góp mặt của những đội Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Môn bóng chuyền trong nhà sẽ diễn ra từ ngày 3-14/5 tại nhà thi đấu chính thuộc Khu liên hợp thể thao Morodok Techo.