1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn United thuê luật sư kiện VFF

(Dân trí) - Trước vòng đấu cuối giải hạng Nhất, Sài Gòn United còn rất ít cơ hội trụ hạng. Cho rằng bị đối xử bất công từ quyết định hủy bỏ kết quả các trận đấu có STN Quảng Ngãi, lãnh đạo CLB đã quyết định thuê luật sư kiện BTC giải và Ban kỷ luật VFF.

Theo đơn khiếu nại được gửi đi ngày 19/8, đại diện Sài Gòn United đã yêu cầu lãnh đạo VFF xem xét lại quyết định kỷ luật loại bỏ STN Quảng Ngãi khỏi giải hạng Nhất 2009, hủy bỏ kết quả tất cả các trận đấu có sự tham gia của STN Quảng Ngãi, khiến cho Sài Gòn United bị trừ 6 điểm (thắng STN Quảng Ngãi là lượt đi và lượt về) và gặp bất lợi lớn trong cuộc đua trụ hạng. 

Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Hải An cho biết: “Sài Gòn United chỉ đòi hỏi sự công bằng mà thôi. Chúng tôi đã bỏ nhiều công sức mới có được 6 điểm, nay tự nhiên bị mất đi vì quyết định kỷ luật của BTC giải, Ban kỷ luật  là điều không công bằng. VFF cần phải rà soát lại những qui định của FIFA để xử cho đúng luật. Nếu Sài Gòn United phải xuống hạng vì án phạt của STN Quảng Ngãi, thương hiệu của sẽ bị suy giảm và tương lai của đội bóng rất khó xác định…”. 

Sài Gòn United thuê luật sư kiện VFF - 1
Sài Gòn United (đỏ) quyết theo kiện VFF đến cùng (Ảnh: Sơn Sũng)
 
HLV trưởng Văn Sỹ Hùng cũng tỏ ra rất bức xúc: Khi nhận án kỷ luật, có tới 99% STN Quảng Ngãi đã xuống hạng nên án phạt của VFF cũng chẳng hề có nghĩa lý gì. Tôi nghĩ VFF phải xem xét lại, tránh cho các CLB bị liên lụy và gánh chịu những hậu quả nặng nề chỉ vì hành động thiếu chuyên nghiệp của STN Quảng Ngãi. 

Cùng với việc gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo VFF, Sài Gòn United đã ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải làm dại diện cho Sài Gòn United trong cuộc chiến “pháp lý” với VFF. Ông Hải sẽ làm việc lần lượt với BTC giải, Ban kỷ luật để bảo vệ quyền lợi cho CLB. Theo khẳng định từ lãnh đạo Sài Gòn United, nếu VFF không xem xét lại việc hủy bỏ tất cả các trận đấu có STN Quảng Ngãi, luật sư Trần Vũ Hải sẽ làm các thủ tục kiện đến AFC lẫn FIFA để đòi hỏi sự công bằng. 

Trong nội dung lá đơn khiếu nại gửi lên VFF, Sài Gòn United cũng đề cập đến quyết định kỷ luật số 238 về việc xử NHS Quảng Nam thua 0-3, phạt 50 triệu vì hành vi tự ý bỏ dở trận đấu với V. Ninh Bình. Theo giải thích từ Sài Gòn United, STN Quảng Ngãi cũng có cùng hành vi tự ý bỏ dở trận đấu nên xử thua 0-3 là phù hợp nhất. 

Ngày mai, mùa giải hạng Nhất 2009 sẽ hạ màn, nên có thể ngay trong hôm nay lãnh VFF sẽ xem xét và đưa ra phản hồi với đơn khiếu nại của Sài Gòn United gửi đến. 

Ngọc Quỳnh