1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rúng động scandal ngoại tình, nam thần bơi lội Nhật Bản nhận trái đắng

H.Long

(Dân trí) - Nhà vô địch bơi lội thế giới người Nhật Bản, Daiya Seto đã bị cấm thi đấu và tập luyện cho tới hết năm sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui trên mặt báo.

Hồi tháng 9 năm nay, một tờ báo lá cải của Nhật Bản đã ghi lại hình ảnh vận động viên bởi lộ Daiya Seto đã tới đón người tình, rồi đưa cô gái này vào khách sạn.

Rúng động scandal ngoại tình, nam thần bơi lội Nhật Bản nhận trái đắng - 1

Hình ảnh Daiya Seto bị phát hiện vào khách sạn với cô gái lạ

Điều đáng nói là vận động viên 26 tuổi này đã kết hôn với vận động viên lặn Yuka Mabuchi vào năm 2017 và hai người đã có 2 thiên thần nhỏ. Thậm chí, cả hai thường xuyên đăng tải bức hình hạnh phúc trên trang cá nhân. Điều này đã tạo nên làn sóng phản đối trong giới thể thao ở xứ sở Mặt trời mọc.

Do những chứng cứ quá rõ ràng mà tờ báo trên đưa ra, Daiya Seto đã không thể chối tội. Vào hôm 13/10 vừa qua, vận động viên này đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành vi vô trách nhiệm của mình và thừa nhận anh sẵn sàng đối diện với mọi án phạt từ Liên đoàn bơi lội Nhật Bản.

Daiya Seto cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương tới những người hâm mộ, công ty và những người có liên quan. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Tôi sẽ suy nghĩ về những sai lầm của bản thân và thảo luận với gia đình về tương lai”.

Tới hôm nay, vận động viên từng vô địch thế giới đã phải chịu án phạt. Theo đó, Liên đoàn bơi lội Nhật Bản đã quyết định cấm Daiya Seto tập luyện và thi đấu cho tới hết năm. Điều đó có nghĩa rằng anh sẽ không thể tham dự giải vô địch quốc gia vào tháng 12.

Rúng động scandal ngoại tình, nam thần bơi lội Nhật Bản nhận trái đắng - 2

Daiya Seto là niềm hy vọng vàng của thể thao Nhật Bản ở Olympic 2020

Tuy nhiên, Daiya Seto vẫn sẽ được phép tham dự Olympic 2020 diễn ra vào năm sau (bị lùi 1 năm so với dự kiến). Đây là giải đấu mà Nhật Bản đăng cai và Daiya Seto là niềm hy vọng vàng của thể thao xứ Phù tang.

Bên cạnh án phạt này, Daiya Seto còn bị cách chức đội trưởng đội bơi lội Nhật Bản. Nhiều nhãn hàng quảng cáo cũng cắt hợp đồng với vận động viên 26 tuổi.

Daiya Seto hiện đang là nhà vô địch ở nội dung 200m bướm và 400m cá nhân ở bể bơi ngắn (25 mét). Ngoài ra, anh từng giành 8 huy chương vàng ở giải vô địch thế giới và 4 huy chương vàng ASIAD.