1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Roy Keane và top ten “phá phách”

(Dân trí) - Sự nghiệp thi đấu của Roy Keane trong màu áo CLB Manchester United và Cộng hoà Ailen không hề có chút bằng lặng nào.Bên cạnh những cống hiến lớn lao cho bóng đá, anh còn được nhắc tới với những vụ “phá phách” mà đã làm cho báo chi tốn bao nhiêu giấy mực. Sau đây là 10 vụ được xếp lên hàng đầu:

1999 “Có vấn đề với đề nghị kí hợp đồng”

 

Roy Keane đã bày tỏ sự không hài lòng với lời đề nghị ký bản hợp đồng mới đầu tiên từ Manchester United. Anh nói “Tôi cảm thấy có đôi chút phiền lòng về lời đề nghị mà CLB đưa ra với tôi. Lẽ ra họ phải biết đây không phải là một cái gì đó cứ nhắm mắt ký là xong. Sự thoả thuận giữa chúng tôi phải thực tế một chút. Tôi đủ thông minh để không mắc phải điều gì không phù hợp với gía trị của bản thân tôi”.

 

Năm 2000 - Keane nổi cáu với thư gửi cho các CĐV:

 

Keane đã gọi cái việc United đổ lỗi việc tăng giá đột ngột trong mùa giải cho mức lương 52.000 bảng/tuần của anh là "một sai lầm ngu ngốc". CLB đã gửi một bức thư tới các CĐV xác nhận rằng vụ tăng lương của Keane một trong những lý do cho việc tăng giá.

 

"Tôi không phải là một kẻ thù dai nhưng rõ ràng đây là một sai lầm ngớ ngẩn, nó gây ra một mối quan hệ không tốt với công chúng. Điều này đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Tôi vẫn đang chờ lời xin lỗi nhưng chắc là sẽ phải đợi lâu đây".

 

Vấn đề “Sandwich tôm”

 

Keane đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các CĐV của Manchester United vì đã mang lại một bầu không khí tẻ nhạt ở trận đấu với Dynamo Kiev trong khuôn khổ Champion League.

 

Anh nói: “Đôi khi bạn băn khoăn tự hỏi liệu họ có hiểu bóng đá là như thế nào không? Trên sân khách, các CĐV của chúng tôi thật tuyệt vời. Có thể nói họ chính là những CĐV thực thụ của chúng tôi. Nhưng tại sân nhà, họ vừa xem vừa uống và thưởng thức cả món sandwich tôm nữa thì phải...  Thế là họ không còn biết được cái gì đang diễn ra ở trên sân nữa. Tôi không nghĩ rằng một số người đến sân Old Trafford thể đánh vần từ “bóng đá”, chứ đừng nghĩ tới việc hiểu về môn thể thao này nữa”.

 

2001 - Không màng tới ĐTQG

 

Keane bóng gió rằng anh có thể giã từ ĐTQG nếu các quan chức bóng đá Cộng hoà Ailen tiếp tục đôi xử với anh như những công dân hạng hai.

 

Anh nói: “Địa điểm chúng tôi tập luyện thứ hai tuần trước, ở  Clonshaugh, thật không biết đường nào mà lần và nó thật xa xăm cho tới khi tôi có thể biết về nó. Và tôi phản đối quyết liệt việc sắp xếp chỗ ngồi của chúng tôi trên máy bay tới đây, trong khi các quan chức ngồi trên hàng ghế hạng nhất còn các cầu thủ lại phải ngồi khúm núm ở phía sau”.

 

United không “đủ giỏi”

 

Keane khẳng định đã đến lúc rời khỏi Manchester United sau khi CLB bị loại khỏi Champion League bởi Bayern Munich. United đã thất thủ 1-2 trên sân Olympic với kết quả thua chung cuộc 1-3.

 

United đã bị loại khỏi vòng tứ kết và Keane nói: “Các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình trong trận đấu tối nay nhưng chúng tôi không đủ giỏi và có lẽ đã đến lúc nên rời khỏi đây. Có thể đây chính là đoạn kết của đội bóng này rồi”.

 

Các cầu thủ chỉ là những “tảng thịt”

 

Keane biểu hiện sự tức giận với những gì anh cho rằng CLB đã đối xử  tệ bạc với các cầu thủ. Về vụ chuyển nhựng gây sốc với giá 16,5 triệu bảng của người đồng đội Jaap Stam sang Lazio, anh nói: “Các điều khoản hợp đồng không có ý nghĩa gì cả. Stam đã khám phá ra rằng, đối với các CLB bóng đá, các cầu thủ chỉ là những tảng thịt đắt giá.

 

Những sự thực phũ phàng đó vẫn cứ tồn tại hiển nhiên và khi một CLB nào đó quyết định bán đi ai đó thì cũng giống như khi bánh lái đã vào guồng và bạn chẳng thể làm gì ngoài việc “nhắm mắt đưa chân” theo thôi."

 

2002 - United lại bị thổi bay khỏi Champion league

 

Ngay sau khi bị loại khỏi Champion League một lần nữa khác, lần này là tại vòng bán kết trước Bayern Leverkusen, Keane lại “thẳng” quá mức khi nói: “Chúng tôi đã bị đánh bại. Bayern Leverkusen xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết Cup Châu Âu. Chỉ đơn giản vậy thôi! Chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời mặc dù những cơ hội như thế này không tới thường xuyên cho lắm”.

 

Các cầu thủ thiếu khát vọng

 

Keane đã đặt câu hỏi về khát vọng của một số đồng đội và cảnh báo rằng - nếu cứ như thế này “Quỷ đỏ” sẽ kết thúc mùa giải này với hai bàn tay trắng.

 

Keane nói: “Không phải bao giờ mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ và các cầu thủ cần phải biết đứng dậy và phải được quan tâm nhiều hơn. Tôi không chắc về điều này lắm ở các CLB nhưng đó là điều ít ỏi nhất mà chúng ta nên làm. Chúng ta không phải yêu cầu điều đó từ các cầu thủ mà tự họ cần phải cảm thấy tự hào khi được chơi bóng và nên chơi với 100% nhiệt huyết của mình. Chúng ta không thể cứ ngồi đó mà “chờ sung rụng”, chờ điều kỳ diệu hay những phép màu nhiệm cổ tích đến được. Không nên đòi hỏi các cầu thủ quá nhiều vì mỗi người đều tự hào vì đã thi đấu với 100% phong độ của mình..

 

Bị loại khỏi World Cup

 

Keane tuyên bố rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi World Cup kết thúc vì cảm thấy thất vọng đối với sự chuẩn bị của đội bóng quê hương anh - Cộng hòa Irland.

 

Tuy nhiên, khi “hai mặt một lời” với Mick McCarthy thì cũng chẳng cần chờ tới sau World Cup, vị HLV này lập tức đề nghị cầu thủ xuất sắc nhất của mình sách vali về nước.

 

“Hãy xem các buổi tập của đội tuyển. Tôi đâu phải là một tên ngốc. Sân tập, việc sắp xếp cho sự đi lại và cả những sân bay  đáng nguyền rủa… Tôi không muốn trình bày nhiều nhưng như thế đã là quá đủ”, Keane nói một cách tức tối.

 

2004 - Cầu thủ trẻ “quá”

 

Khi United đánh mất chức vô địch Premiership, Keane đã đổ trách nhiệm lên đầu các cầu thủ trẻ, cáo buộc họ đã không cố gắng hết sức mình. Anh nhận xét một cách chung, chẳng chỉ rõ đích danh người nào: “Chúng tôi có một hoặc hai cầu thủ trẻ, những người hầu như không đóng góp được cho giải đấu. Họ cần phải nhớ điều đó và không được chùn bước. Họ cần phải nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi được thi đấu cho một đội bóng như Manchester United và phải thể hiện điều đó trên sân đấu”.

 

2005 - “Đây không phải là nơi cắm trại để nghỉ hè”

 

Theo tin đã đưa, Keane đã tỏ thái động tức giận khi các cầu thủ được phép đưa gia đình họ tới xem trại huấn luyện của United trước mùa giải mới tại Bồ Đào Nha khi kì nghỉ bị rút ngắn.

 

HLV Alex Ferguson và anh đã tranh cãi tay đôi xung quanh chuyện này nhưng khẳng định rằng sự vắng mặt của anh trong chuyến du đấu Viễn Đông là do chấn thương chứ không phải là lý do về kỷ luật.

 

Trung Dũng