1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney phê phán hành động ăn vạ

(Dân trí) - Tiền đạo Wayne Rooney của MU cho biết anh cực lực phản đối hành vi giả vờ ngã để kiếm 11m mà nhiều tiền đạo trên thế giới đang áp dụng trong bóng đá thời gian gần đây.

 

Cách đây vài hôm, Eduardo (Arsenal) đã bị UEFA treo giò hai trận vì hành động ngã vờ để kiếm 11m trong trận gặp Celtic ở lượt về sơ loại Champions League. Dù có nhiều luồng dư luận trái chiều nhau nhưng theo Rooney, anh không bao giờ chấp nhận những hành vi đó từ các cầu thủ bóng đá.

 

Tiền đạo MU khẳng định trên tờ The Sun: “Những ai xem tôi thi đấu đều đánh giá tôi là cầu thủ thật thà. Bạn có thể được hưởng 11m từ trọng tài bởi đó là quyền của ông ấy. Nhưng có thể, trọng tài muốn cảnh cáo thích đáng đối với các pha vào bóng không cần thiết”.
 
 
Rooney phê phán hành động ăn vạ - 1

Rooney từng bị nghi là ăn vạ để kiếm 11m trong trận gặp Arsenal

 

Tuy nhiên, Rooney không hề phủ nhận mình đã từng chủ động ngã vờ nhưng không phải là trên sân cỏ: “Tôi đã từng ngã giả vờ nhưng đó là ở những kỳ nghỉ và trên bể bơi. Còn trên sân bóng, tôi luôn thi đấu hết mình và không bao giờ nghĩ sẽ ngã vật ra để kiếm 11m hay khiến đối phương lĩnh thẻ”.

 

Trong trận gặp Arsenal tuần trước, nhiều người nhận định Rooney đã có pha ngã khá chuyên nghiệp trong vòng cấm rồi có được quả phạt đền rồi chính anh thực hiện san bằng tỷ số 1-1 cho MU.

 

Nhưng Rooney vẫn nhất mực quả quyết rằng anh không hề ăn vạ: “Tôi đã cố gắng chạm vào bóng và tôi cảm thấy mình bị tác động đáng kể vào chân khiến tôi không thể giữ được thăng bằng. Sau đó tôi đã ngã nhưng không phải là ăn vạ”.

 

Trước thềm trận đấu với Slovenia cùng ĐT Anh, Rooney tỏ ra khá hưng phấn: “Tôi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy tôi là cầu thủ trung thực trong thi đấu như thế nào. Tôi chắc rằng trong những trận cầu lớn, những quyết định sai lầm của trọng tài là điều không tránh khỏi nhưng không vì thế mà đổ lỗi cho cầu thủ chơi tiểu xảo”.

 

Kim Anh

Theo Sun