1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney có đủ sức gieo sầu cho đội bóng cũ Man Utd?

(Dân trí) - Man Utd sẽ đối đầu với Derby tại FA Cup vào đêm nay. Liệu Rooney có thể tỏa sáng như mong muốn để khiến đội bóng cũ của anh phải nhận thất bại?

*2h45, 6/3/2019, SVĐ Pride Park, vòng 5 FA Cup

Đêm nay Derby County sẽ tiếp Man Utd trong trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup nhằm xác định ra tấm vé cuối cùng để tiến vào tứ kết FA Cup. Điều thú vị nhất ở cuộc đấu này là cựu đội trưởng Man Utd - Wayne Rooney sẽ đối đầu với đội bóng cũ sau gần ba năm chia tay.

Rooney tới Man Utd vào Hè 2004 khi còn là một chàng thanh niên 18 tuổi. Trải qua 13 năm gắn bó, cầu thủ người Anh đã chia tay Old Trafford sau rất nhiều vinh quang. Rooney đang giữ kỷ lục ghi bàn cho Man Utd với 253 bàn thắng sau 559 trận ra sân, giành nhiều danh hiệu như 5 chiếc cúp Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League….

Rooney có đủ sức gieo sầu cho đội bóng cũ Man Utd? - 1

13 năm khoác áo Man Utd mang tới cho Rooney nhiều danh hiệu

Rooney gia nhập Derby vào tháng 1 vừa qua sau thời gian chơi bóng tại Mỹ, anh thi đấu cho đội bóng này 14 trận, ghi bốn bàn thắng. Dù ở tuổi 34 đã qua thời kỷ đỉnh cao phong độ nhưng Rooney nhanh chóng giành vị thế quan trọng trong đội hình của HLV Phillip Cocu, hiện anh được sử dụng như một tiền vệ.

Phát biểu về việc đối đầu với đội bóng cũ, Rooney rất háo hức, anh mong muốn đội bóng mới của mình sẽ giành chiến thắng song cũng thừa nhận thách thức lớn từ đối thủ, đội bóng đang sở hữu tới 12 danh hiệu FA Cup.

Rooney cho biết: “Đối với tôi, đây là trận đấu lớn. Họ là câu lạc bộ cũ của tôi và đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi, tại đây trước một đội bóng rất tốt. Trận đấu sẽ được yêu thích, vì vậy chúng tôi chỉ cần cố gắng và nắm lấy cơ hội của mình để ở lại với giải đấu”.

Rooney có đủ sức gieo sầu cho đội bóng cũ Man Utd? - 2

Rooney được trao băng đội trưởng Man Utd vài năm sau trước khi rời đội bóng

“Đối với vai trò cầu thủ, chúng tôi muốn ra sân thi đấu và giành kết quả tốt. Đây là một ngày trọng đại cho câu lạc bộ và là thách thức lớn đối với chúng tôi”.

Chia sẻ về việc đối đầu với đội bóng cũ, Rooney nói thêm: “Thật kỳ lạ nếu bạn thi đấu với đội bóng cũ, đặc biệt là khi tôi ở Manchester United trong một thời gian dài, nhưng bóng đá là như vậy”.

“Tôi yêu Manchester United và tôi muốn đội bóng thi đấu tốt, giành chiến thắng, nhưng trong 90 hoặc 120 phút sắp tới, tôi muốn họ thua và để chúng tôi vượt qua vòng tiếp theo”.

Rooney có đủ sức gieo sầu cho đội bóng cũ Man Utd? - 3

Cocu đang gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm sự ổn định cho Derby

Ngoài Rooney, trong đội hình Derby còn có một cựu cầu thủ Man Utd là Tom Lawrence, anh từng thi đấu một trận cho “Quỷ đỏ”. Việc Rooney, Lawrence đối đầu đội bóng cũ mang tới sự hưng phấn cao cho họ, điều đó cũng không làm cơ hội giành chiến thắng của Derby mở rộng hơn, trên thực tế phong độ của thầy trò Cocu đang thất thường. 

Mùa giải năm ngoái, Derby của Frank Lampard từng chiến thắng Man Utd ở loạt sút luân lưu tại Carabao Cup, đó là mùa giải mà đội bóng này tranh chấp suất lên chơi ở Premier League. Còn hiện tại, Derby chỉ có vị trí ở giữa bảng xếp hạng, họ xếp 13/22 đội ở Championship sau 36 vòng đấu.

Phong độ của Derby lên xuống khó lường, họ chỉ thắng một trong năm trận đấu gần nhất. Thi đấu sa sút khiến thứ hạng của Derby cũng sụt giảm, khoảng cách giữa họ với đội bóng có vị trí tranh play-off (thứ 6) đang là 8 điểm. 

Vì vậy nhiệm vụ của thầy trò Cocu trong thời gian còn lại là tập trung sức lực vào các trận đấu còn lại ở Championship, tất nhiên cũng không vì thế mà họ phải buông bỏ FA Cup. Dù ra sân với đội hình nào thì vẫn  sẽ là một Derby khát khao máu lửa đang chờ đón Man Utd.

Rooney có đủ sức gieo sầu cho đội bóng cũ Man Utd? - 4

Solskjaer đang đương đầu với một lịch thi đấu khó khăn

Nhìn vào FA Cup, Man Utd đang vượt trội trong những lần đối đầu với Derby, “Quỷ đỏ” chỉ thua 2 trận, thắng 8, hòa 1 trong 11 lần hai đội gặp nhau. Điểm tựa này cũng chỉ củng cố chút ít tinh thần cho thầy trò Solskjaer vì trong đội hình của Man Utd vẫn còn  đó 10/14 cầu thủ từng thua Derby ở loạt sút luân lưu vào tháng 9/2018. 

Huấn luyện viên Solskjaer hiểu rằng cơ hội lớn đang mở rộng cho Man Utd vào bán kết FA Cup, đội chiến thắng ở cặp đấu này chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu Norwich ở tứ kết. Điều này phần nào tác động tới sự quyết tâm của Man Utd, bởi “Quỷ đỏ” chỉ còn hi vọng ở FA Cup và Europa League để có một danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên khó khăn với Man Utd cũng rất lớn, cuối tuần này họ sẽ thi đấu derby Manchester với Man City cho nên dù muốn Solskjaer sẽ không thể dùng đội hình mạnh nhất ở FA Cup. James, Wan-Bissaka đều đang bị đau nên chắc chắn Solskjaer sẽ không liều lĩnh sử dụng họ, Pogba vẫn chưa trở lại tập luyện và cũng không có mặt. 

Có lẽ một số cầu thủ chính của Man Utd sẽ được nghỉ ngơi,  đêm nay sẽ là cơ hội cho cầu thủ trẻ như Tuanzebe, Fosu-Mensah, Chong hay những ngôi sao dự bị như Lingard, Pereira và Odion Ighalo thể hiện mình. Với một đội hình chắp vá thì khả năng chiến thắng của Man Utd chỉ 50/50 so với Derby.

Đội hình ra sân dự kiến

Derby: Roos; Bogle, Davies, Wisdom, Forsyth; Bird, Shinnie, Knight, Rooney, Lawrence; Martin.

Man Utd: Romero; Dalot, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred, Mata, Lingard, James; Ighalo

Phù Sa