1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội

Hạo Minh

(Dân trí) - Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Man Utd trước Newcastle ở vòng bốn Premier League. HLV Solskjaer vô cùng hài lòng với màn trình diễn của học trò.

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vô cùng hài lòng về màn trình diễn của Ronaldo trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle, qua đó đưa Man Utd lên đầu bảng. 

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội - 1

Solskjaer hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Ronaldo.

Chiến lược gia người Na Uy thậm chí không che giấu ý định để CR7 đá chính tiếp ở trận đấu tới. Khi được hỏi liệu có nghi ngờ về việc cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ đá chính trận tới hay không, Solskjaer nói với Sky Sports : "Không, tất nhiên là không".

"Đây là sức mạnh của Man Utd, đây giá trị của Ronaldo và đây là một ngày để mọi người tận hưởng chiến thắng".

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn thể hiện được bản năng săn bàn đúng với phẩm chất của anh, với những khoảnh khắc "săn trộm" xuất sắc.

Chiến lược gia người Na Uy nói về lối chơi của Ronaldo trước Newcastle: "Ronaldo đã phát triển thành một tay săn bàn cừ khôi. Cậu ấy cảm nhận được những khoảnh khắc quan trọng, biết vị trí của mình, định vị bản thân trong vòng cấm, chơi một trận đấu rất hay. Cristiano tham gia, liên kết tốt lối chơi, nhưng anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải gánh vác nhiều nhiệm vụ".

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội - 2

Ronaldo và Fernandes đều chơi tốt trong đội hình xuất phát của Man Utd.

Solskjaer nói thêm: "Khi bạn thắng một trận đấu, bạn sẽ tận hưởng nó. Khi bạn thấy người hâm mộ hạnh phúc, bạn thực sự thích thú và khi bạn thấy các cầu thủ ra sân, hãy tự hào về màn trình diễn của họ. Hôm nay có rất nhiều kỳ vọng cho đội bóng, cho Ronaldo và họ đã được đền đáp. Chúng tôi phải đáp ứng mọi lúc vì Man Utd là như vậy, điều đó không thay đổi. 

Nếu vài tháng trước, bạn nghĩ bầu không khí ở đây như thế nào và bây giờ chúng tôi có bầu không khí này, đây là điều mà những người hâm mộ Man Utd cảm nhận được. Họ nên được phép mơ, nhưng chúng tôi sẽ giữ đôi chân của mình trên mặt đất và tập trung vào trận đấu tiếp theo". 

Các bàn thắng của Ronaldo và Fernandes đã giải đáp một số câu hỏi trước trận đấu về việc liệu hai cầu thủ Bồ Đào Nha có thể góp mặt trong cùng một đội hình xuất phát của Man Utd hay không. 

Solskjaer nói tiếp: "Những cầu thủ giỏi luôn có thể chơi cùng nhau và họ có sự tôn trọng lẫn nhau, họ cùng chơi trong đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm việc để phát triển mối quan hệ hợp tác đó".

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội - 3

Sau 12 năm, Ronaldo lại khoác áo Man Utd.

Ronaldo cho biết anh bị căng thẳng trước trận đấu trước khi đánh dấu một trận đấu trên sân nhà đầy cảm xúc của Man Utd với hai bàn thắng vào lưới Newcastle.

"Thật không thể tin nổi", CR7 nói về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. "Khi bắt đầu trận đấu, tôi thề rằng tôi đã rất lo lắng. Nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường".

"Tôi không ngờ rằng người hâm mộ sẽ hô vang tên cả trận đấu nên tôi rất lo lắng. Có lẽ tôi không thể hiện ra nhưng đã như vậy. Sự tiếp đón của khán giả thật vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi ở đây để giành chiến thắng trong các trận đấu, trợ giúp đồng đội và câu lạc bộ trở lại nơi họ xứng đáng".

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội - 4

Ronaldo lập cú đúp vào lưới của Newcastle.

Ronaldo đã ghi hai bàn trở lên trong một trận đấu lần thứ 200 trong sự nghiệp của mình, anh cho biết: "Tôi chỉ mong đợi một bàn thắng, không phải hai bàn thắng".

"Tất nhiên, tôi rất vui khi ghi được hơn một bàn, tôi sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng điều quan trọng nhất là cả đội. Họ đã chơi ổn định, họ chơi ở đẳng cấp cao và hầu hết thời gian, chúng tôi thể hiện một trí tuệ trưởng thành. Vì vậy tôi tự hào về điều đó".

"Mọi người đều biết rằng bóng đá ở nước Anh khác với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tôi đã chơi ở mọi nơi và thành thật mà nói, nước Anh là đặc biệt nhất".

"Tôi thuộc về Man Utd. Tôi đến đây năm 18 tuổi, mọi người đối xử với tôi vô cùng tuyệt vời và đây là lý do tại sao tôi trở lại. Tôi rất tự hào khi được ở đây và tôi muốn giành chiến thắng".

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, HLV Solskjaer vui như mở hội - 5