1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldinho vướng chuyện tiền nong với con trai

(Dân trí) - Tòa án thành phố Rio de Janeiro đã ra lệnh cho tiền vệ Ronaldinho phải tăng gấp đôi tiền chu cấp cho cậu con trai đang ở với mẹ tại Brazil.

Theo tờ Folha, cho đến tháng 11 năm ngoái, cầu thủ “răng hô” hàng tháng phải chu cấp cho cậu con trai 2 tuổi khoản tiền tương đương 7.000 USD nhưng theo lệnh mới của Tòa án thành phố Rio de Janeiro bắt đầu từ tháng 12/2006, Ronaldinho sẽ phải tăng gấp đôi số tiền chu cấp này.

 

Tại đất nước Nam Mỹ Brazil, khoản trợ giúp trẻ em thường được tính vào khoảng 15-40% lương cha mẹ. Dù hàng tháng cầu thủ từng 2 lần nhận danh hiệu xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng phải móc ví khoảng 14.000 USD thì cũng chẳng hề gì bởi theo ước tính, mỗi tháng Ronaldinho kiếm được khoảng 2,35 triệu USD.

 

Và theo thẩm phán thành phố Rio, Antonio Aurelio Duarte, mức chu cấp mới này cũng chỉ mang tính tạm thời và trong vài tháng tới, nhiều khả năng tuyển thủ Brazil này sẽ còn phải đóng góp nhiều hơn.

 

Hiện tại, Joao, con trai của Ronaldinho, đang sinh sống Brazil với Janaina Nattielle Viana Mendes, một trong những mối tình chớp nhoáng của tiền vệ “sát gái” này trong khi anh đang dưỡng thương tại quê nhà.

 

Ronaldinho vướng chuyện tiền nong với con trai - 1

Ronaldinho và các học trò nhí của Học viện Ronaldinho Gaucho.

 

Cũng trong thời gian nghỉ Đông, bên cạnh giải quyết việc riêng tư, Ronaldinho đã có nghĩa cử cao đẹp khi chính thức khánh thành Học viện bóng đá Ronaldinho Gaucho. Đây sẽ là nơi dành riêng cho các trẻ em nghèo khó tại bang Porto Alegre với khả năng đón nhận 3.500 trẻ em tới tập luyện một tháng.

 

Bên cạnh việc huấn luyện các kỹ năng thi đấu cơ bản, các em nhỏ khi được nhận vào đây sẽ được học tập mà không phải trả bất kỳ khoản học phí nào.

 

Lễ khánh thành học viện Ronaldinho có sự tham dự các thành viên của gia đình cầu thủ này như chị gái Deise, anh trai Roberto de Assis Moreira và đặc biệt là sự góp mặt của HLV trưởng ĐTQG Brazil Carlos Dunga.

 

L.T.T