1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rơi điểm phút 89, MU cân bằng kỷ lục buồn

(Dân trí) - Với việc để Arsenal gỡ hòa ở phút 89, MU đã cân bằng kỷ lục buồn cách đây 25 năm. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Mourinho cũng có sự khởi đầu tệ thứ 2 trong lịch sử Premier League (kém cả Moyes và Van Gaal).

Ở cuộc đại chiến tại Old Trafford, MU đã vượt lên dẫn trước ở phút 68 do công của Juan Mata. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mourinho đã đánh rơi điểm đáng tiếc khi để Giroud gỡ hòa ở phút 89.

Bàn thua ở phút 89 ở trận gặp Arsenal càng đẩy MU vào tình cảnh khó khăn
Bàn thua ở phút 89 ở trận gặp Arsenal càng đẩy MU vào tình cảnh khó khăn

Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của MU trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. Trước đó, họ đã để Stoke City và Burnley cầm chân ở “thánh địa” này. Như vậy, Quỷ đỏ đã cân bằng kỷ lục buồn cách đây 24 năm.

Cụ thể, hồi tháng 4/1992, MU cũng đã để hòa 3 trận liên tiếp tại “Nhà hát của những giấc mơ” trước Chelsea, Wimbledon và Man City. Khả năng Quỷ đỏ xô đổ kỷ lục này là không nhỏ bởi ở trận đấu tiếp theo trên sân Old Trafford, họ sẽ gặp West Ham.

Ngoài ra, với việc chỉ giành 19 điểm/12 trận, MU đang trải qua mùa giải khởi đầu tệ thứ 2 trong lịch sử Premier League. Chỉ có mùa 2004/05, họ tệ hơn thế khi chỉ giành được 18 điểm/12 trận.

Sau 12 vòng đấu ở mùa 2013/14, David Moyes đã mang về cho MU tới 21 điểm. Trong khi đó, ở mùa 2014/15, MU của Van Gaal cũng giành được 19 điểm (nhưng xếp thứ 4) còn mùa giải trước, đoàn quân của HLV Van Gaal đã có được 24 điểm.

H.Long