1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid suýt mất C.Ronaldo vào tay… Barca

(Dân trí) - Theo tiết lộ của cựu Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, Real Madrid từng suýt mất C.Ronaldo vào tay Barcelona vì… chê giá của cầu thủ này quá đắt.

Như đã biết, C.Ronaldo đã cập bến Real Madrid với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng vào năm 2009. Tuy nhiên, theo tiết lộ của cựu Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon (người khởi xướng kế hoạch mua CR7), CLB Hoàng gia Tây Ban Nha từng suýt hụt mất “siêu sao” này vì Chủ tịch Florentino Perez chê giá quá đắt.
C.Ronaldo suýt nữa đã không thể tới Real Madrid

C.Ronaldo suýt nữa đã không thể tới Real Madrid

Trước báo giới, Ramon Calderon cho biết: “Khi Florentino Perez đắc cử ghế Chủ tịch của CLB, ông đã muốn phá hủy đàm phán với C.Ronaldo vì cho rằng giá của cầu thủ này quá đắt.

Florentino Perez biết C.Ronaldo là cầu thủ chất lượng nhưng ông nghĩ rằng cầu thủ này không thể xứng với mức giá trên trời đó (80 triệu bảng). Đó là vấn đề khiến ông ấy luôn phải suy nghĩ trong thời gian đầu đàm phán với CR7.

MU đã chào mời C.Ronaldo tới Barcelona và khá nhiều CLB khác. Đội bóng xứ Catalan sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ phía MU. Nhưng thật may, ở thời điểm đó, CR7 đã cương quyết chỉ gia nhập Real Madrid.

Tôi cảm thấy tự hào vì là một phần trong thương vụ chuyển nhượng C.Ronaldo sang Real Madrid và những gì cậu ấy đã làm cho CLB. Khi có cơ hội sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ai cũng sẽ làm như tôi”.

H.Long