1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid muốn “chơi khó” Barcelona

(Dân trí) - Thánh địa Nou Camp vừa trải qua một đêm ác mộng khi Barcelona bị Real Madrid hủy diệt với tỉ số 3-1. Nhưng “nỗi đau” có thể sẽ không kịp nguôi ngoai khi Nou Camp rất có thể sẽ phải chứng kiến Real Madrid đăng quang tại Copa del Rey.

Nou Camp và Mestalla là hai sân vận động đang được cân nhắc để tổ chức trận đấu cuối cùng của cúp nhà Vua giữa hai đội bóng thành Madrid, Real và Atletico. Theo tờ AS đưa tin, Real Madrid muốn tổ chức trận đấu chung kết Copa del Rey ngay trên thánh địa Nou Camp của Barcelona và sẽ gửi đề nghị lên liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) trong thời gian tới.

Nou Camp có thể sẽ tổ chức trận chung kết Copa del Rey
Nou Camp có thể sẽ tổ chức trận chung kết Copa del Rey

Còn nhớ mùa giải năm ngoái, RFEF đã có ý định tổ chức trận chung kết Copa del Rey giữa Barcelona và Athletic Bilbao trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid và được cả hai đội này chấp thuận. Lý do mà RFEF đưa ra là vì Bernabeu đáp ứng mọi yêu cầu về sân bãi để tổ chức một trận chung kết, lại là sân đấu mang tính trung lập và thích hợp về khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên Real Madrid đã từ chối tổ chức trận đấu này vì lý do tu sửa lại sân Bernabeu do đó trận đấu này được chuyển sang tổ chức tại Vicente Calderon của Atletico Madrid. Cũng với lý do tương tự như vậy, năm nay RFEF đang có ý định tổ chức trận chung kết cúp nhà Vua trên sân Nou Camp, nơi có sức chứa khổng lồ lên tới hơn 90 ngàn chỗ ngồi và Real Madrid cũng muốn như vậy.

Tất nhiên, nếu như chọn Nou Camp làm nơi tổ chức trận chung kết sẽ có đôi chút “động chạm” đến Barcelona cũng như các cule. Lý do thứ nhất là Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng kình địch của nhau và không đội nào muốn chứng kiến đối thủ đăng quang ngay trên thánh địa của mình và thứ hai là Real Madrid lại vừa khiến Barcelona “ôm hận” ở trận bán kết vừa qua.

Alejandro Lora, chủ tịch hội cổ động viên Real Madrid cho biết: “Chúng tôi muốn trận đấu được tổ chức ở một SVĐ trung lập. Mestalla là một ưu tiên hàng đầu vì sự gần gũi của sân đấu này nhưng cũng không loại trừ khả năng trận đấu sẽ được tổ chức ở Nou Camp, một sân đấu có sức chứa lớn và đầy đủ tiện nghi”. Ngoài Mestalla và Nou Camp, sân Olympic của Sevilla cũng đang được cân nhắc như một phương án dự phòng.

Ngọc Trung
Theo Marca, AS