1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid hòa thất vọng đội bóng hạng 3

(Dân trí) - Real Madrid bước vào chiến dịch chinh phục Copa del Rey bằng chuyến hành quân đến sân La Murta của Olímpic Xàtiva, đội bóng đang thi đấu tại Segunda B. Tuy nhiên trong một trận đấu mà tương quan lực lượng quá chênh lệch như vậy điều bất ngờ vẫn xảy ra...

Tiếp đón gã khổng lồ Real Madrid, Olímpic Xàtiva chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, áp sát và không ngần ngại đá rắn khi cần thiết. Trong khi đó, tuy chỉ tung ra đội hình hai với nhiều cầu thủ trẻ nhưng “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vẫn dễ dàng áp đặt thế trận và tổ chức những đợt tấn công liên tiếp về khung thành đối phương.

Isco và các đồng đội có một ngày kém duyên tại La Murta
Isco và các đồng đội có một ngày kém duyên tại La Murta

Những cơ hội ghi bàn liên tiếp được trao cho các chân sút bên phía đội khách, tuy nhiên trong một ngày kém duyên cũng như sự xuất sắc của thủ thành Francis, những Isco, Morata, Jese hay kể cả Benzema đều không một lần có thể đưa bóng vào lưới. Một nguyên nhân nữa dẫn đến sự vô duyên của các chân sút Real Madrid là chất lượng mặt cỏ của sân La Murta quá kém.

Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Real Madrid chính là tiền vệ Isco. Cựu cầu thủ Malaga thi đấu rất xông xáo trong suốt thời gian có mặt trên sân, liên tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng những pha đi bóng lắt léo, những đường chuyền nhạy bén. Tuy nhiên cũng như các đồng đội, các pha dứt điểm của Isco cũng không một lần đi vào lưới.

Không thể giành chiến thắng song chuyến đi đến La Murta đánh dấu một cột mốc rất đáng nhớ trong lịch sử Real Madrid khi sau gần một thập kỷ, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” mới ra sân với 9 cầu thủ bản địa. Lần gần đây nhất Real Madrid ra sân với một đội hình nhiều cầu thủ Tây Ban Nha như vậy đã từ ngày 10/11/2004 khi chạm trán Tenerife cũng trong khuôn khổ Copa del Rey.

Những người Tây Ban Nha của Real Madrid ra sân ngày hôm đó gồm César, Arbeloa, Helguera, Mejía, Raúl Bravo, Borja, Celades, Javi García và Morientes (hai cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát là Owen và Solari). Còn tại La Murta, 9 cầu thủ Tây Ban Nha của Real Madrid bao gồm Casillas, Arbeloa, Carvajal, Nacho, Jesé, Morata và Casemiro.

Tuy bị cầm hòa với tỉ số 0-0 nhưng cửa đi tiếp của Real Madrid vẫn rất lớn khi vẫn còn trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 19/12 trên sân nhà Santiago Bernabeu. Trái ngược với màn trình diễn đáng thất vọng của Real Madrid, Atletico Madrid tiếp tục nối dài những ngày tháng ngọt ngào bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Sant Andreu, qua đó đặt một chân vào vòng 1/16.

Diễn biến chính trận Olímpic Xàtiva-Real Madrid



Diễn biến chính trận Sant Andreu-Atletico Madrid



Ngọc Trung