1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real kêu gọi Milan “hạ hoả”

(Dân trí) - Chủ tịch CLB Hoàng gia TBN vừa viết thư giảng hoà với với Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani, cho rằng vụ xung đột quanh Kaka chỉ là chuyện hiểu lầm.

Trong bức thư của mình, Calderon cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi đọc những câu trả lời phỏng vấn của Galliani trên báo. Tôi chắc đó chỉ là một sự hiểu lầm.

 

Chúng tôi tôn trọng lịch sử vinh quang của Milan, mối quan hệ giữa chúng tôi và họ luôn rất tốt và hy vọng rằng vụ tranh cãi này sẽ nhanh chóng được dàn xếp ổn thoả”.

 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Marca, nhân vật có quyền lực lớn thứ hai của Milan đã giận dữ chỉ trích Real Madrid sau khi CLB này liên tục tìm cách “cuỗm” tiền vệ người Brazil Kaka về Bernabeu.

 

Galliani tỏ ra rất không hài lòng với kiểu làm việc “không xứng đáng với tầm vóc CLB lớn” của đội bóng TBN và thẳng thừng “tuyên chiến” với Real.

 

Ông đã nói: “Các anh cứ thoải mái viết rằng: Milan tuyên chiến với Real và sẽ làm bất kỳ điều gì để đạp đổ mục đích của họ”.

 

Đồng thời, người vừa bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 9 tháng này cũng đã phủ nhận khả năng Kaka rời San Siro: “Kaka sẽ không đi đâu cả, và giả sử cậu ấy có đi thì điểm đến không phải là Real.

 

Không ai trong CLB này ngồi vào bàn và đàm phán bất kỳ điều gì với họ (Real) cả. Đó không phải là cách mà các CLB lớn vẫn làm với nhau”.

 

Ngôi sao 24 tuổi người Brazil hiện đang có hợp đồng với Milan đến năm 2011 và chính anh vừa bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho Rossoneri.

 

Bức thư của Chủ tịch Calderon có thể vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho vụ tranh cãi, vì Giám đốc thể thao của Real Predrag Mijatovic vẫn coi Kaka là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của “Kền kền trắng” trong mùa hè này.

K.L