1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Raducanu, Murray gây thất vọng tại Indian Wells

Phù Sa

(Dân trí) - Hành trình tại Indian Wells của hai tay vợt tới từ Vương quốc Anh đều dừng lại ở vòng hai, trong đó Raducanu gây thất vọng lớn khi bị đánh bại bởi tay vợt kém xa cô về thứ hạng.

Andy Murray đã không thể tiến bước tại Indian Wells sau trận đấu với Alexander Bublik, tay vợt đang có thứ hạng 33 ATP, cao hơn Murray tới 55 bậc. Bublik giành chiến thắng 7-6(9), 6-3 sau 1 giờ 59 phút thi đấu. Murray chỉ có thể tự trách bản thân ở thất bại này, cựu số một thế giới bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tạo ra những bước ngoặt cho trận đấu, thậm chí giành chiến thắng.

Raducanu, Murray gây thất vọng tại Indian Wells - 1

Andy Murray lại bị loại sớm.

Ở game thứ tư của set đầu tiên, Murray không tận dụng được triple break-point. Ở game thứ sáu, anh cũng có một break-point nhưng vẫn không thể bẻ game. Trong loạt tie-break, sau khi thoát hiểm ở một số thời điểm khó khăn, Murray giành set-point khi vượt lên dẫn 8-7 và có quyền giao bóng, tuy nhiên anh lại mất mini break rồi sau đó thua 9-11.

Murray có double break-point trong game đầu tiên của set thứ hai, song vẫn không thể bẻ game. Sau khi vượt qua những thời khắc khó khăn, niềm tin của Bublik đã tăng cao và tay vợt người Kazakhstan nhanh chóng áp đảo Murray trong phần còn lại của set hai. Giành break ở game thứ sáu, Bublik tiến tới chiến thắng 6-3 ở set hai và khép lại trận đấu.

"Cả hai chúng tôi đều có cơ hội ở loạt tie-break. Trong set đầu tiên, tôi chắc chắn tạo ra nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn, đáng tiếc đã không nắm bắt", Murray nói.

"Bublik đôi khi có những thời điểm chơi tốt, nhưng tôi chắc chắn về cơ hội của mình. Thi đấu với tay vợt có những cú giao bóng nặng như Bublik, rõ ràng không dễ để đáp trả. Cần phải có sự dứt khoát khi có cơ hội kết thúc, tôi chỉ chơi không tốt trong những khoảnh khắc quan trọng ở trận đấu này".

Raducanu, Murray gây thất vọng tại Indian Wells - 2

Emma Raducanu mới trở lại sau chấn thương.

Đương kim vô địch US Open, Emma Raducanu gây thất vọng lớn khi thất bại trước tay vợt hạng 79 WTA Petra Martic với tỷ số 6-7(3), 6-4, 7-5.

Phong độ của Raducanu đầy bất ổn, hạt giống số 11 người Anh đã bỏ lỡ những cơ hội thắng trận đầy đáng tiếc. Ở set đầu tiên, Raducanu vượt lên dẫn 5-3, tựa lưng vào chiến thắng nhưng cô lại để đối thủ đòi break khi thực hiện giao bóng ở game thứ 9. Rất may sau đó Raducanu cũng thắng set sau loạt tie-break.

Ở set quyết định, Raducanu dẫn trước 5-4, có quyền giao bóng ở game 10.  Đáng buồn cho tay vợt người Anh, không chỉ bị đòi break, cô còn thua liền ba game và để đối thủ giành chiến thắng 7-5. 

Raducanu gặp chấn thương lưng nên mới tập luyện trở lại trước thềm Indian Wells khoảng một tuần. Tay vợt người Anh cho biết cô chưa có được phong độ tốt nhất.

Raducanu, Murray gây thất vọng tại Indian Wells - 3

Emma Raducanu thực hiện một cú đánh thuận tay

"Tôi nghĩ kết quả là một phần của việc không thi đấu và phải khởi động lại việc thi đấu quá nhiều lần. Tôi chỉ có năm, sáu ngày chuẩn bị cho giải đấu này và sau đó phải thi đấu với cường độ cao", Raducanu nói sau trận đấu.

"Đây là một trận đấu khó khăn khi tôi không thể tung hết sức vào những quả phát bóng, tôi đã cố gắng rất nhiều để cầm cự. Dẫu vậy, tôi cần mạnh mẽ hơn, tập luyện để giao bóng tốt hơn. Trận đấu này khá căng thẳng và không giảm cường độ".

"Thật khó khăn để thực hiện những quả giao bóng với những ngón tay bị vắt chéo. Tôi đã không thể điều khiển trái bóng đúng như mong muốn, vì vậy tôi gặp khó khăn trong việc tiếp cận trận đấu. Lợi thế trong những quả giao bóng là rất nhỏ".