1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm, Trường Sơn thay nhau dẫn đầu giải cờ chớp thế giới

(Dân trí) - Sau thành công tại giải cờ nhanh, cặp “song kiếm ngọc bích” Quang Liêm - Trường Sơn tiếp tục gây “bão” trong ngày thi đấu đầu tiên giải cờ chớp thế giới khi cả hai liên tục thay nhau dẫn đầu.

Khác với giải cờ nhanh, ở nội dung cờ chớp các kỳ thủ đánh có vẻ thoáng hơn. Hầu hết các ván đấu ở mỗi vòng đều có kết quả thắng thua. Với 3 phút + 2 giây tích lũy cho mỗi nước đi, đòi hỏi kỳ thủ phải có sự phản xạ nhanh nhẹn, quyết đoán và một chút may mắn trong thi đấu.
 
Quang Liêm đang thi đấu khá ổn định

Quang Liêm đang thi đấu khá ổn định

Các kỳ thủ được gặp nhau trong hai ván (đi-về). Sau 16 vòng đấu, Quang Liêm được 12 điểm (8 thắng, 8 hòa) và tạm dẫn đầu giải cùng kỳ thủ nước chủ nhà là Ian Nepomniachtchi (Elo cờ chớp 2813). Trong khi đó, Trường Sơn với 10.5 điểm (6 thắng, 9 hòa, 1 thua) cũng đang tạm xếp ở vị trí thứ 5.

Trong các ván đấu của Liêm và Sơn, các trận thắng thường là: dứt điểm tốt hoặc là do đối thủ tự nguyện “dâng hiến”. Còn trường hợp đang ưu thế cực lớn mà để thua ngược thì không xảy ra đối với Liêm và Sơn, đây được xem là điểm sáng của cả hai.

Với Quang Liêm, có nhiều ván đấu khá thú vị và gây sự hồi hộp cho khán giả ở quê nhà khi xem live trực tuyến. Đơn cử là là trận đấu với GM. Alexander Moiseenko  (Elo cờ tiêu chuẩn 2711) trong hai ván 7 và 8.

Ván 7 (lượt đi) với GM. Alexander Moiseenko (Elo cờ chớp 2690), ban đầu với lợi thế cầm trắng nên Moiseenko liên tục tấn công và ưu thế rất lớn, hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Nhưng sau đó với vài nước yếu khiến Moiseenko bị Quang Liêm phản tiên. Tiếc là Liêm cũng không dứt điểm tốt như Moiseenko, nên kết quả hòa là hợp lý cho cả hai.

Ván 8 (lượt về), Quang Liêm mặc dù cầm quân đen (đi sau) nhưng khai cuộc rất tốt. Chiếm ưu thế khá lớn và có thể giành phần thắng nhưng rõ ràng áp lực thời gian khiến cho Liêm cũng không kịp tìm ra nước tối ưu để dứt điểm. Và với vài ba nước yếu sau đó, đã cho đối thủ cân bằng thế trận và đưa vào hình hòa.

Trong các kỳ thủ rất mạnh về cờ chớp ở giải này, cả Quang Liêm và Trường Sơn cũng đã đụng độ vài kỳ thủ trong số đó và thu được kết quả không đến nỗi nào. Cá nhân Trường Sơn đã gặp người đang dẫn đầu BXH FIDE của thế giới về thể loại cờ chớp là GM. Grischuk (Elo cờ chớp 2858).  Mặc dù cầm quân đen (đi sau) nhưng Trường Sơn tỏ ra rất bản lĩnh.

Khai cuộc khá cân bằng, trung cuộc Trường Sơn bắt đầu chiếm ưu thế và ép nhà đương kim vô địch thế giới cờ chớp từ từ. Trước áp lực tấn công từ đối thủ, thêm nữa thời gian lúc nào cũng tính bằng giây làm cho Grischuk phạm sai lầm để cho Tốt đen ở cột d2 ăn Xe phong Hậu. Liền sau đó, Grischuk phải ký biên bản đầu hàng.

Riêng Quang Liêm, cũng đã đụng độ GM. Ian Nepomniachtchi (Elo cờ chớp 2813) trong hai vòng 15, 16 và có kết quả 1 thắng, 1 hòa. Giải này, Ian Nepomniachtchi đạt phong độ rất cao. Nhưng Quang Liêm thi đấu rất hay và đã trả được món nợ thua 1 ván ở giải cờ nhanh. Chính Ian Nepomniachtchi cũng đã thắng Trường Sơn 1 ván ở vòng 13 giải cờ chớp, do vậy trận thắng này xem ra rất ngọt ngào cho Liêm.

Chiều nay sẽ diễn ra tiếp 14 ván còn lại. Hy vọng, đôi bạn cùng tiến Quang Liêm – Trường Sơn sẽ tiếp tục đạt phong độ cao để tiến sâu vào top đầu của giải.

Văn Tới