1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm, Trường Sơn khởi đầu thuận lợi ở giải cờ vua thế giới

(Dân trí) - Tại giải cờ vua thế giới đang diễn ra tại Tromso (Nauy), hai đại diện của cờ vua Việt Nam là Quang Liêm và Trường Sơn đều đã thắng trong trận đấu mở màn. Đây được xem là bước tạo đà tâm lý hoàn hảo trên chặng đường đầy căm go phía trước.

Giải cờ vua thế giới 2013 do liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE) đứng ra tổ chức. Giải được tiến hành theo chu kỳ 2 năm/lần. Tính từ thời điểm bắt đầu giải (2000) thì đây là lần thứ bảy giải được tổ chức. Trong đó, hai năm đầu giải được tổ chức vào năm chẵn, các lần tổ chức tiếp theo đều tổ chức vào năm lẻ.
Trường Sơn đối đầu với Vladimir Akopian
Trường Sơn đối đầu với Vladimir Akopian
 
Góp mặt ở giải đấu danh giá này gồm 128 kỳ thủ, bao gồm: 4 kỳ thủ lọt vào bán kết giải cờ vua thế giới 2011 (Svidler, Grischuk, Ivanchuk, Ponomariov); vô địch giải trẻ thế giới năm 2011, 2012 (Swiercz, Ipatov); 18 kỳ thủ có Elo cao nhất dựa trên BXH FIDE; 46 kỳ thủ đoạt vé từ giải vô địch châu Âu hai năm gần đây; 20 kỳ thủ từ châu Mỹ; 20 kỳ thủ từ châu Á và châu Đại Dương; 6 kỳ thủ từ châu Phi; 10 kỳ thủ được đặc cách từ Ban tổ chức & chủ tịch FIDE. Với 7 kỳ thủ trong top 10 TG và 38 kỳ thủ 2700+ tham dự, đây được xem là giải đấu có chất lượng nhất từ trước đến nay.

Thú vị ở giải lần này có sự góp mặt của Levon Aronian (đã từng từ chối không tham dự vào các năm 2009, 2011) và Vladimir Kramnik (chưa bao giờ tham gia giải này). Do FIDE thay đổi điều lệ nên cả hai buộc phải tham dự để có hy vọng có suất dự Candidates Tournament 2014.

Trong khi đó, Calsen, Anand do bận chuẩn bị cho giải đấu tranh ngôi vị vua cờ thế giới nên cũng không tham dự. Còn Topalov do tự tin sẽ giành được suất dự Candidates nhờ vào một trong hai suất ở Grand Prix (hiện Topalov đang dẫn đầu do vô địch 2/3 giải đã tham gia) nên cũng từ chối không dự.

Vòng 1 giải đấu năm nay diễn ra muộn 15 phút. Nguyên nhân do việc an ninh được siết chặt rất kỹ, tất cả kỳ thủ khi vào phòng thi đấu phải xếp hàng dài và được khám xét rất kỹ càng qua máy dò kim loại. Điều này nhận được sự hoài nghi và buồn cười từ các kỳ thủ tham dự.

Cả Quang Liêm, Trường Sơn đều có nhiều lợi thế do được cầm quân trắng (đi trước) trong trận lượt đi. Đối thủ của Quang Liêm là GM.Oliver Barbosa (Philippines, Elo 2572), còn của Trường Sơn là GM. Vladimir Akopian (Armenia, Elo 2691).

Quang Liêm  chiến thắng Barbosa
Quang Liêm  chiến thắng Barbosa
 
Với Quang Liêm thì Oliver Barbosa không có gì là xa lạ. Cả hai đã gặp nhau khá nhiều lần trong các giải đấu ở khu vực và châu lục. Trong 3 lần gặp nhau thì Liêm thắng 2, hòa 1. Trận này cả hai đấu trí nhau trong khai cuộc Queen's Gambit Declined Slav. Sau 20 nước đi, Quang Liêm đã làm chủ được tình hình.  Tuy nhiên, vài nước sau do xử lý trung cuộc với vài nước yếu làm Liêm đánh mất ưu thế đó. Ván đôi công của cả hai chỉ được phân định thắng thua sau khi Oliver Barbosa phạm sai lầm nghiêm trọng ở nước 37 ..Qb7 do gần hết giờ. Sau một vài nước đi tiếp theo, Quang Liêm đã kết thúc ván đấu sau 43 nước.

Còn cặp đấu giữa Trường Sơn và Akopian cũng khá hấp dẫn. Sau giai đoạn khai cuộc thế trận khá cân bằng. Nhưng trong trung cuộc, Sơn đã có những nước xử lý rất mạnh. Sau nước 25, thế trận rất sáng sủa cho Trường Sơn. Hai tốt trung tâm (e4, d5) của trắng rất tích cực. Tiếp tục những đòn xử lý chính xác, Trường Sơn đã kết thúc ván đấu sau 47 nước.

Được biết giải cờ vua thế giới năm nay có quy mô giải thưởng lên đến 1.6 triệu USD. Giải diễn ra trong khoảng 1 tháng (từ 9/8 đến 4/9). Loạt trận lượt về vòng 1 sẽ diễn ra vào tối nay (12/8). Hy vọng, Quang Liêm và Trường Sơn sẽ ghi tên mình vào vòng 2 của giải.

Bài, ảnh: Văn Tới