1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm thắng kỳ thủ bị nghi gian lận, tiến vào bán kết Generation Cup

Kim Anh

(Dân trí) - Lê Quang Liêm đã thể hiện phong độ xuất sắc khi hạ Hans Niemann 2,5-1,5 ở tứ kết giải cờ nhanh Generation Cup 2022 đang diễn ra tại Miami (Mỹ).

Ở cuộc so tài với kỳ thủ người Mỹ Hans Niemann, Quang Liêm cầm quân đen ở ván 1 và đạt ưu thế lớn ngay sau khai cuộc. Ở trung cuộc với cấu trúc tốt kín, mã của anh mạnh hơn hẳn tượng trắng. Quang Liêm thắng ván đầu sau 42 nước cờ.

Ở ván 2, Quang Liêm cầm quân trắng, anh liên tục đe dọa tấn công thành, nhưng xử lý không tốt và để đối thủ bịt đường tấn công. Kỳ thủ trẻ số một Mỹ sau đó phản công cánh hậu và lật ngược thế cờ, thắng sau 53 nước.

Quang Liêm thắng kỳ thủ bị nghi gian lận, tiến vào bán kết Generation Cup - 1

Quang Liêm lần thứ hai đánh bại Hans Niemann ở Generation Cup 2022 (Ảnh: Chess24).

Ván ba kết thúc với kết quả hòa, Quang Liêm có lợi thế khi anh được cầm trắng ở ván cuối. Một lần nữa kỳ thủ 31 tuổi giành ưu thế lớn ở trung cuộc khi tạo ra tốt thông ở cột d. Tốt này đi xuống hàng bảy cho đến tàn cuộc và là yếu tố chính giúp trắng thắng.

Sau 4 ván đấu, Quang Liêm thắng 2, hòa 1, thua 1 và đánh bại Hans Niemann với tỷ số 2,5-1,5. Ở vòng loại Generation Cup 2022, Quang Liêm cũng giành chiến thắng trước Hans Niemann.

Kỳ thủ Việt Nam tiến vào bán kết giải Generation Cup 2022 gặp Erigaisi Arjun (diễn ra lúc 23h00 ngày 23/9). Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen và Vincent Keymer.

Hans Niemann là tâm điểm tranh cãi của giải đấu năm nay. Ở vòng loại, Niemann đối đầu Magnus Carlsen. "Vua cờ" Carlsen thể hiện thái độ tẩy chay kỳ thủ bị nghi ngờ gian lận Niemann. Kỳ thủ người Na Uy chỉ di chuyển một nước duy nhất là mã lên Nf6 sau khai cuộc c4 của Niemann.

Kỳ thủ số một thế giới nhanh chóng chấp nhận thua và tắt màn hình trực tiếp. Hành động của Carlsen khiến các bình luận viên ngỡ ngàng. Niemann cũng thừa nhận trong quá khứ từng gian lận và bị cấm thi đấu một thời gian.

Trả lời báo giới sau trận thắng Hans Niemann, Quang Liêm cho biết: "Tôi chỉ coi trận đấu như bình thường. Tôi giữ quan điểm trung lập, vì hiện không có thông tin nào rõ ràng. Tôi chỉ chờ thêm thông tin và bằng chứng nếu có. Tôi không nghĩ Niemann đã gian lận ở các giải đấu trước đó.

Tôi đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn chút, khi đạt ưu thế thắng ở ván hai nhưng không nhìn ra các đòn phối hợp. Dù sao tôi cũng đã có mặt ở bán kết và sẵn sàng tái đấu Erigaisi Arjun".