1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải sẽ gặp thách thức lớn tới mức nào khi sang Pháp thi đấu?

H. Long

(Dân trí) - Theo nhiều nguồn tin, Quang Hải nhiều khả năng sẽ đầu quân cho CLB ở giải hạng 2 Pháp (Ligue 2). Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ đối diện với thách thức lớn khi sang xứ Lục lăng thi đấu.

Bến đỗ mới của tiền vệ Nguyễn Quang Hải gần như đã lộ diện. Theo nhiều nguồn tin, ngôi sao đội tuyển Việt Nam đã ký hợp đồng với CLB ở giải hạng 2 Pháp (Ligue 2). Lúc này, người hâm mộ đã khoanh vùng được một vài CLB có khả năng là điểm đến của Quang Hải như Paris FC, Nimes hay Metz.

Quang Hải sẽ gặp thách thức lớn tới mức nào khi sang Pháp thi đấu? - 1

Quang Hải sẽ gặp nhiều thách thức khi sang Pháp thi đấu.

Quang Hải hứa hẹn sẽ đối diện với thách thức rất lớn từ giải đấu hạng 2 Pháp. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để tiền vệ người Việt Nam trưởng thành vượt bậc bởi Ligue 2 là giải đấu có chất lượng khá tốt.

Nếu như giải Ligue 1 được xem là giải đấu thiếu tính cạnh tranh với sự thống trị của PSG thì ở giải Ligue 2, trình độ của các CLB đồng đều hơn nhiều. Khoảng cách về trình độ giữa các đội không quá lớn. Điều đó khiến cho mỗi trận đấu sẽ có tính chất căng thẳng hơn.

Đơn cử như mùa giải vừa qua, khoảng cách giữa đội xếp thứ 7 với đội bóng hạng 18 (xuống hạng) ở Ligue 2 chỉ là 10 điểm. Có nghĩa rằng, đội thứ 7 là Caen chỉ… trụ hạng trước 3 vòng đấu. Tính cạnh tranh ở mùa giải tới còn khốc liệt hơn khi chỉ có 2 CLB thăng hạng và 4 CLB xuống hạng.

Một trong những yếu tố khiến cho các CLB ở Ligue 2 kèn cựa khủng khiếp tới vậy là bởi hầu hết các đội bóng đều có lối chơi và cách vận hành khá giống nhau. Họ ưu tiên triết lý thiên về thể chất, yêu cầu tính chiến đấu cao và hoạt động liên tục. Do đó, trung bình mỗi trận đấu ở Ligue 2 mùa giải trước có tới 2,3 bàn thắng được ghi. Đây là con số cao so với mặt bằng chung ở bóng đá Pháp.

Quang Hải sẽ gặp thách thức lớn tới mức nào khi sang Pháp thi đấu? - 2

Giải Ligue 2 quy tụ nhiều cầu thủ châu Phi. Họ sở hữu thể chất và tốc độ cực tốt (ảnh: Getty).

Nguyên nhân dẫn tới điều này là bởi những CLB ở Ligue 2 thường sử dụng những cầu thủ tới từ châu Phi. Trong đó, Senegal là quốc gia cung cấp nhiều ngoại binh cho Ligue 2 nhất với 25 người (chiếm 12% số lượng ngoại binh). Các vị trí tiếp theo là Mali (14 người), Cameroon (11 người), Algeria (10 người) và Bờ Biển Ngà (10 người).

Từ nhiều năm nay, các giải đấu nước Pháp được xem là trạm trung chuyển cho những cầu thủ châu Phi tới sân chơi lớn hơn ở châu Âu. Do đó, không ngạc nhiên khi giải Ligue 2 chứng kiến số lượng cầu thủ tới từ Lục địa đen lớn đến vậy.

Điều đó có nghĩa rằng nếu tới giải đấu này thi đấu, Quang Hải sẽ phải đối diện với những đối thủ có sức mạnh và thể chất rất tốt. Duy nhất một cầu thủ châu Á trụ lại được ở Ligue 2 là Naomichi Ueda của Nimes. Nói vậy để thấy môi trường cạnh tranh giàu thể chất ở giải đấu này không thích hợp với những cầu thủ châu Á.

Tuy nhiên, thách thức sẽ đi liền với cơ hội. Tiền vệ người Việt Nam sở hữu điểm mạnh là kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt. Đây là điều mà nhiều đồng nghiệp ở giải Ligue 2 vẫn còn thiếu. Những đường chuyền của Quang Hải hoàn toàn có thể mang tới sự khác biệt.

Quang Hải sẽ gặp thách thức lớn tới mức nào khi sang Pháp thi đấu? - 3

Quang Hải cần phải biến thách thức trở thành cơ hội (ảnh: Tiến Tuấn),

Việc tôi rèn ở giải đấu có trình độ tương đối cao sẽ giúp Quang Hải phát triển hơn trong sự nghiệp. Chỉ đơn cử như việc đối diện với lối chơi pressing liên tục từ các cầu thủ châu Âu, châu Phi sẽ buộc Quang Hải sẽ phải tư duy và xử lý nhanh hơn so với trước. Bên cạnh đó, anh sẽ tiếp thu được nhiều tinh hoa bóng đá từ Pháp (quốc gia có nền bóng đá mạnh hàng đầu thế giới).

Cơ hội ra sân của Quang Hải ở Ligue 2 vẫn còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào khả năng hòa nhập của cầu thủ này với CLB mới. Dự kiến, tiền vệ 25 tuổi sẽ sang Pháp kiểm tra sức khỏe vào cuối tháng 6. Anh có khoảng nửa tháng để hòa nhập với CLB mới, trước khi mùa giải bắt đầu.