1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải khó dự AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo lo lắng

An An

(Dân trí) - Khả năng Quang Hải không được Pau FC cho về nước để tham dự AFF Cup 2022 là rất cao. Điều này buộc HLV Park Hang Seo phải có sự tính toán về nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ngay từ bây giờ.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa chốt lịch thi đấu của AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Theo đó, AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau khi World Cup kết thúc. Giải bóng đá số một Đông Nam Á khởi tranh từ ngày 23/12 và khép lại với trận chung kết vào ngày 15/1/2023.

Do dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát nên AFF quyết định tổ chức AFF Cup 2022 theo thể thức thi đấu cũ. Cụ thể, các đội được chia làm hai bảng, thi đấu sân nhà sân khách như tại AFF Cup 2018. Trận bán kết và chung kết cũng thi đấu sân nhà sân khách. Với cách thi đấu như này, AFF Cup 2022 sẽ kéo dài gần một tháng. 

Quang Hải khó dự AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo lo lắng - 1
Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm (Ảnh VFF).

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trong bản hợp đồng gia hạn một năm với VFF. Sau giải đấu này, hai bên sẽ ngồi vào đàm phán để xác định có tiếp tục gắn bó với nhau hay không.

Hiện tại HLV Park Hang Seo đang nghỉ phép ở quê nhà Hàn Quốc và dự kiến trở lại Việt Nam vào cuối tháng 7 để tuyển quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Sau khi trở lại Việt Nam, vấn đề khiến HLV Park Hang Seo đau đầu nhất có lẽ là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - cầu thủ mới ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Pau FC ở Ligue 2.

Nhiều khả năng ông Park sẽ không thể có sự phục vụ của số 19, bởi Ligue 2 khởi tranh vào ngày 27/12, trùng với thời gian AFF Cup 2022 diễn ra. Đây không phải giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, vì thế, Pau FC gần như chắc chắn sẽ không nhả người vào giai đoạn này. 

Trước khi Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, HLV Park Hang Seo từng nhiều lần thể hiện sự không ủng hộ của mình, có lẽ cũng vì lý do này.

Tuy nhiên, trong trường hợp Quang Hải không được CLB chủ quản nhả về nước, ông Park cũng phải chấp nhận. Vấn đề với chiến lược gia người Hàn Quốc là ở V-League hiện tại rất khó tìm được một cầu thủ có cùng đẳng cấp, chơi tốt như Quang Hải.

Quang Hải khó dự AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo lo lắng - 2
HLV Park Hang Seo khó có sự phục vụ của Quang Hải (Ảnh An An).

Ngay cả CLB Hà Nội hiện tại cũng đang gặp nhiều khó khăn và không có ai đủ sức thay vị trí của Quang Hải để lại. Theo thống kê, 100% các trận đấu vắng Quang Hải ở mùa này, CLB Hà Nội đều không có chiến thắng.

Trái với Quang Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm có cơ hội trở lại với giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. J-League 1 kết thúc vào 5/11/2022, Văn Lâm có thể trở lại Việt Nam, tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó, tại AFF Cup 2020, Văn Lâm vắng mặt vì phải chữa trị chấn thương. Gần nhất, thủ thành Việt kiều bắt chính ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0 trên sân Thống Nhất.