1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quần vợt Việt Nam thua Hong Kong tại Davis Cup

(Dân trí) - Cho dù Lý Hoàng Nam vượt qua Wong Hong Kit, nhưng Nguyễn Hoàng Thiên lại thất bại trước lão tướng Karan Rastogi của Hong Kong (Trung Quốc). Các kết quả này khiến cho đội tuyển quần vợt nam Việt Nam thất thủ với kết quả chung cuộc 2-3.

Sau khi bị Hong Kong dẫn trước 2-1 sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam đặt tất cả kỳ vọng vào 2 tay vợt Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên trong ngày thi đấu cuối cùng 5/2.

Thế nhưng, việc đã dốc quá nhiều sức, tính toán sai chiến thuật trước đó đã khiến cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam không thể đi đến cùng, trong cuộc đua marathon về thể lực trước đối thủ đến từ Đông Bắc Á.

Hoàng Nam thắng được Wong Hong Kit, gỡ hoà 2-2 (ảnh: K.Đ)
Hoàng Nam thắng được Wong Hong Kit, gỡ hoà 2-2 (ảnh: K.Đ)

Cho dù Lý Hoàng Nam khởi đầu ngày thi đấu thứ 3 của 2 đội khá hứng khởi, khi vượt qua Wong Hong Kit của Hong Kong bằng chiến thắng chóng vánh 3-0 (6/3, 7/6, 6/4), gỡ hoà 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở trận tiếp theo, trận thứ 5 quyết định thắng – bại của đôi bên, Hong Kong tiếp tục cao tay ấn hơn đội tuyển Việt Nam.

Đội khách bất ngờ thay người vào giờ chót, đôn tay vợt lão tướng Rastogi (người từng đứng hạng 284 thế giới), thay thế cho Li Hei Yin Andrew, đối đầu với Nguyễn Hoàng Thiên (hạng 1.443).

Hoàng Thiên thắng nhọc nhằn 7/6 ở ván 1, nhưng do kiệt sức vì hàng loạt trận đấu kéo dài ở 2 ngày trước đó, tay vợt số 2 Việt Nam hầu như không thể đeo bám các pha đánh bóng về cuối sân của đối phương ở khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu.

... nhưng Hoàng Thiên đã kiệt sức và không thể vượt qua lão tướng Rastogi, trước khi đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 2-3 (ảnh: K.Đ)
... nhưng Hoàng Thiên đã kiệt sức và không thể vượt qua lão tướng Rastogi, trước khi đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 2-3 (ảnh: K.Đ)

Ở ván thứ 2 và thứ 3, Hoàng Thiên lần lượt thua nhanh 1/6 và 2/6. Sang đến ván thứ 4, Hoàng Thiên gần như chỉ đi bộ trên sân, nên không mấy khó khăn cho Rastogi kết thúc ván này bằng chiến thắng 6/1, chung cuộc thắng 3-1 (6/7, 6/1, 6/2 và 6/1).

Trận thua của Hoàng Thiên cũng chính thức khép lại thất bại chung cuộc của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trước Hong Kong tại Davis Cup, với tỷ số 2-3. Đây là một bước lùi của quần vợt Việt Nam, vì cũng ở chính sân chơi này cách nay 2 năm, chúng ta từng thắng Hong Kong.

Rồi cũng chính vì trận thua Hong Kong, đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải đánh trận đấu giữ hạng nhóm 2, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với Iran vào tháng 4 năm nay.

Trọng Vũ

Quần vợt Việt Nam thua Hong Kong tại Davis Cup - 3