1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lượt đi vòng 1/8 Champions League

PSG - Chelsea: Giấc mơ của Hiddink

(Dân trí) - Hai mùa giải vừa qua Chelsea và PSG gặp nhau ở những vòng đấu knock-out Champions League, mỗi đều đã giành phần thắng một lần và năm nay họ sẽ tiếp tục đối mặt với nhau trong cuộc chiến “một mất một còn”.

“Oan gia ngõ hẹp”, câu nói ấy rất đúng với cặp đấu PSG và Chelsea, bởi đây đã mùa giải thứ ba liên tiếp hai đội sớm gặp nhau. Mùa giải trước 2013/14, Chelsea gặp PSG ở tứ kết, họ thua 1-3 tại Paris nhưng đã thắng 2-0 trên sân nhà và đã giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Mùa giải 2014/15 vừa qua, hai đội lại gặp tại vòng 1/8, hai đội hòa 1-1 ở Paris và khi tới London, hai đội hòa 2-2. Lần này vé đi tiếp đã thuộc về PSG, họ vào tứ kết giống hệt cách năm trước Chelsea đã loại đội bóng này.

PSG - Chelsea: Giấc mơ của Hiddink - 1

Chelsea hòa 1-1 trước PSG ở Paris vào mùa giải năm ngoái

Chelsea hòa 1-1 trước PSG ở Paris vào mùa giải năm ngoái

Suốt chiều dài lịch sử gần 20 trước đó của Champione League, PSG với Chelsea chỉ có đúng một lần gặp nhau. Đó là ở vòng bảng mùa giải 2004/05. Và mùa giải năm nay, lá thăm run rủi lại đẩy Chelsea chạm mặt với PSG. Điểm chung nhất trong 6 trận đấu của Chelsea gặp PSG đó là người cầm quân đều là Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáng ra đã có thể có lần thứ 7 dẫn dắt Chelsea đối đầu với PSG, nhưng không may ông đã bị sa thải vào tháng 12 vừa qua, nên giờ đây người lèo lái Chelsea tranh đấu với PSG sẽ được trao vào tay Guus Hiddink.

Vị thuyền trưởng người Hà Lan lần thứ hai dẫn dắt Chelsea tại Champions League. Lần trước khi ông tiếp quản chiếc ghế thời hậu Scolari, Chelsea cũng bắt đầu bước vào giai đoạn knock-out. Ông đã giúp Chelsea vượt qua Juventus, Liverpool và đội bóng này chỉ chịu dừng bước trước Barcelona ở bán kết (hòa 0-0 ở Nou Camp và 1-1 ở Stamford Bridge, Barcelona sau đó đánh bại Man Utd và đăng quang ngôi vô địch).

Giờ đây Vị chiến lược gia người Hà Lan đang có chuỗi hơn 10 trận bất bại cùng Chelsea và có thể thế ngoài giấc mơ FA Cup, giải đấu cúp Hiddink đã từng vô địch với The Blues thì chiến lược gia người Hà Lan còn đang mơ tới chiếc cúp Champions League.


Luiz ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG ở lượt về (phút 86)

Luiz ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG ở lượt về (phút 86)

Ở một đấu trường cần các đội bóng thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của mình thì mọi điều khó thể dự đoán trước. Chelsea cần giải quyết từng trận đấu và ở vào hoàn cảnh cụ thể đêm nay, với thân phận một đội làm khách, Chelsea cũng mong chờ nhiều nhất vào một kết quả hòa (có bàn thắng). Trong khi đó PSG chắc chắn đang hướng tới một chiến thắng, nhằm giành lợi thế trước trận lượt về.

HLV Laurent Blanc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, ở cuối tuần qua, ông đã để hai trụ cột là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, hậu vệ Thiago Silva và tiền vệ Thiago Motta được nghỉ ngơi trong trận đấu với Lille. PSG ngoài lợi thế sân nhà, họ còn đang có được một tinh thần và lực lượng rất thoải mái, đội bóng này đã nắm chắc vô địch của Ligue 1 (70 điểm sau 26 vòng, hơn đội nhì bảng Monaco 24 điểm).

Xét về lực lượng, PSG chỉ thiếu hậu vệ phải Serge Aurier, do cầu thủ này đang bị Blanc treo giò vô thời hạn vì những vấn đề do phát ngôn. Trong khi đó lực lượng đang là vấn đề khiến Hiddink đau đầu. Họ sẽ không có đội trưởng John Terry, Zouma vì chấn thương, không có tiền vệ Matic bởi án treo giò. Thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng thủ nên sự trở lại của Oscar chỉ là niềm vui nhỏ cho Hiddink.

Với một lực lượng đang thiếu đi sự cân bằng, Chelsea nhiều khả năng sẽ chủ động chơi phòng thủ ở trận đấu này. Một kết quả hòa đã là tốt với Chelsea, không thì một trận thua nhẹ (và đặc biệt ghi được bàn thắng) cũng sẽ giúp đội bóng của London tiếp tục nuôi hi vọng lật ngược thế cờ khi được thi đấu lượt về trên sân nhà.

PSG - Chelsea: Giấc mơ của Hiddink - 4

Luiz gia nhập PSG vào năm 2014 sau ba năm rưỡi và 81 lần ra sân tại Premier League cho Chelsea, ghi được sáu lần. Anh cũng từng cùng đội bóng này vô địch Champions League năm 2012.

Một trung vệ khác từng cũng rời Chelsea để gia nhập PSG là Alex, trước đó Claude Makélélé, Nicolas Anelka và Mateja Kezman từng chơi cho cả hai đội bóng này.

Blanc đã kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở Manchester United (2001-03), ông có mặt ở trong đội hình MU trong chiến thắng 3-0 ở mùa giải thứ nhất và trận hòa 2-2 tại Stamford Bridge ở mùa giải cuối cùng.

PSG có 16 trận thắng liên tiếp cho đến cuối tuần qua, họ hòa 0-0 trên sân nhà trước LOSC Lille vào thứ bảy. Blanc cho Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Motta và Thiago Silva nghỉ ngơi.

Chelsea đang có 12 trận bất bại thời hậu Mourinho, 11 trong số đó dưới triều đại của Hiddink

Đội hình ra sân dự kiến

PSG: Trapp; Marquinhos , Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Matuidi, Thiago Motta, Verratti; Di María, Ibrahimović, Cavani.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Ivanović, Cahill, Rahman; Fàbregas, Mikel; Hazard, Willian, Pedro; Costa.

Phù Sa