1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

(Dân trí) - Trước thềm mùa giải mới, cả 20 đội bóng Premier League đều đã hoàn tất tour du đấu mùa hè và mua về một số tân binh. Quá trình chuẩn bị này sẽ có ảnh hưởng lớn đến thành tích ở mùa tới của các CLB.

Arsenal (Đánh giá quá trình chuẩn bị trong mùa hè: 6/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Với 5 thắng, 1 hòa và 1 thua, Arsenal đã có một tour du đấu không đến nỗi. Tuy nhiên, ở giải đấu truyền thống Emirates Cup, thầy trò Arsene Wenger lại để cho Galatasaray giật mất chiếc cúp đầy đau đớn. Trên “phiên chợ Hè”, The Gunners đang liên tục gặp khó và trong 3 tuần còn lại, Wenger cần phải đưa về Emirates một “sát thủ” để gia cố hàng công.

Aston Villa (6/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Rất tích cực đá giao hữu nhưng kết quả mà đội chủ sân Villa Park thu về là không mấy khả quan với chỉ 4 chiến thắng sau 10 trận. Mùa tới, Aston Villa hẳn sẽ phải chật vật tránh suất xuống hạng khi họ vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể nào trên “chợ người”.

Cardiff City (7/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Chi tiêu mạnh tay ở “phiên chợ Hè”, tân binh của Premier League Cardiff City đã có chuỗi trận du đấu đầy ấn tượng. Với những bản hợp đồng chất lượng như Andreas Cornelius (8,5 triệu bảng) hay Steven Caulker (9 triệu bảng), triển vọng cho Cardiff trụ lại với hạng đấu cao nhất của nước Anh là khá sáng sủa.

Chelsea (8/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Jose Mourinho có thể tạm hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong chuyến “chu du” khắp thế giới để đá giao hữu vừa qua. Tuy nhiên, Chelsea vẫn rất cần “nổ bom tấn” để chiêu mộ một cây săn bàn đẳng cấp nhằm giải quyết vấn đề trên hàng tiền đạo trước khi mơ xa hơn.

Crystal Palace (5/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Thắng được 3/5 trận “làm nóng” ở mùa hè song với việc mất đi thần đồng Wifried Zaha vào tay MU, Crystal Palace sẽ là một ứng viên hàng đầu cho tấm vé…xuống Championship.

Everton (5/10)
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Các CĐV ở Goodison Park đang bắt đầu cảm thấy nhớ HLV David Moyes bởi sau sự ra đi của ông thầy này, Everton đã có dấu hiệu trượt dốc. Chỉ với 2 lần đánh bại đối thủ sau 6 trận giao hữu mùa hè, tân “thuyền trưởng” Roberto Martinez còn phải đau đầu tìm cách giữ chân những ngôi sao như Leighton Baines hay Marouane Fellaini.

Fulham (7/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

Sau khi đổi chủ, Fulham đã mua sắm khá rầm rộ với những gương mặt mới sáng giá như Adel Taarabt, Derek Boateng, Maarten Stekelenburg và Sascha Reither. Mùa tới, đội chủ sân Craven Cottage đang nhắm tới một vé dự cúp châu Âu.

Hull City (6/10)
 
Premier League sắp khởi tranh: 20 CLB đã “chạy đà” như thế nào?

“Những chú hổ” thực sự đặt quyết tâm lớn trong lần trở lại Premier League sau 3 năm xa cách. Bởi thế, “phiên chợ Hè” 2013 đã diễn ra rất sôi động với Hull khi có tới 8 tân binh cập bến KC Stadium. Trong 8 trận “thử lửa” vừa qua, Hull cũng chỉ thua có 2.

Liverpool (6/10)
 
The Kop

The Kop là “đại gia” có thành tích du đấu mùa hè thuộc diện tốt nhất nước Anh với chỉ duy nhất 1 thất bại sau 7 trận. Thế nhưng, tham vọng lọt vào Top 4 của Liverpool sẽ phụ thuộc rất lớn vào chuyện có giữ chân được chủ công Luis Suarez hay không.

Man City (8/10)
 
The Kop

Phải chịu biến động trên băng ghế chỉ đạo với ông thầy mới Manuel Pellegrini song Man “Xanh” lại vừa trải qua một kì chuyển nhượng hiệu quả với 4 sự bổ sung có số, có má là Fernandinho, Navas, Negredo và Jovetic. Với lực lượng đang có trong tay, The Citizens tất nhiên cần đặt mục tiêu cao ở mọi đấu trường tham dự.

MU (5/10)
 
The Kop

“Nhà vua” MU sẽ “thoái vị” mùa tới? Đó là dự đoán mà rất nhiều chuyên gia đã đưa ra dựa trên những gì đã diễn ra từ tháng 5/2013 tới nay. Chia tay tượng đài Sir Alex Ferguson, sắp mất Wayne Rooney, bế tắc toàn diện trên “chợ Hè” và một tour du đấu tệ hại (chỉ thắng 2/7), thách thức thật sự đang chờ đợi thầy trò David Moyes ở phía trước.

Newcastle (6/10)
 
The Kop

Sau khi bay cao với vị trí thứ 5 ở mùa giải 2011-2012, “chích chòe” đã sa sút không phanh mùa trước và nhiều lúc, họ còn phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Tuy vậy, với 2 tân binh Loic Remy, Olivier Kemen cộng thêm dàn sao hạ cánh xuống St James Park trong chiến dịch mộ quân rầm rộ ở “chợ Đông” 2013 sẽ giúp Newcastle trở lại với vị thế “ngựa ô” mùa tới.

Norwich (7/10)
 
The Kop

Đẩy đi 14 “người thừa”, Norwich đã đưa về 7 tân binh để thay thế, trong đó Ricky van Wolfswinkel (8,6 triệu bảng) cùng Gary Hooper (5 triệu bảng) là 2 gương mặt đủ sức tăng cường sức mạnh đáng kể cho “chim hoàng yến”.

Southampton (7/10)
 
The Kop

4/6 trận giao hữu mùa hè của Southampton đã kết thúc với nụ cười thuộc về họ. Cộng thêm 2 tân binh đắt giá (so với tiềm lực của CLB) là Dejan Lovren (8,5 triệu bảng) và Victor Wanyama (12 triệu bảng), Southampton được đánh giá rất cao trong cuộc chiến trụ hạng.

Stoke City (6/10)
 
The Kop

Trừ lối chơi đá rắn và thiên về thể lực ra, không biết Stoke sẽ lấy gì để thi thố mùa tới. Vẻn vẹn 3 triệu bảng chi ra hè này có thể sẽ khiến The Potters phải ôm hận khi tấm màn nhung của Premier League 2013/2014 hạ xuống.

Sunderland (6/10)
 
The Kop

Hoạt động đầy tích cực trên “chợ người” với những bản hợp đồng như Vito Mannone (2 triệu bảng), Jozy Altidore (6 triệu bảng), Giaccherini (8,6 triệu bảng), HLV Paolo Di Canio đã được ban lãnh đạo Sunderland tạo điều kiện tốt nhất trước thềm mùa giải mới.

Swansea (8/10)
 
The Kop

Bất ngờ của mùa trước Swansea vẫn giữ được toàn bộ trụ cột quan trọng như Michu, Ashley Willams, Chico…cộng thêm hai tân binh Jonjo Shelvey - Wilfried Bony, “thiên nga trắng” sẽ tiếp tục bay cao?

Tottenham (7/10)
 
The Kop

Spurs vẫn đang làm tất cả để níu chân ngôi sao số một Gareth Bale ở lại White Hart Lane. Nếu họ thành công, Andre Villas-Boas sẽ nắm trong tay một lực lượng hùng mạnh khi mà trước đó, Tottenham đã mua được Paulinho hay Roberto Soldado.

West Brom (6/10)
 
The Kop

Thắng 5/6 trận mùa hè nhưng chừng ấy chưa đủ để khiến các CĐV West Brom an tâm. Tiềm lực hạn chế của CLB này sẽ khiến mục tiêu thiết thực nhất với The Baggies là trụ hạng.

West Ham (7/10)
 
The Kop

Chi 15,5 triệu bảng để mua đứt Andy Carroll từ Liverpool, thắng 8/10 trận giao hữu gần nhất, West Ham chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng để thách thức nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.

Nguyễn Huy