1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League khởi tranh: Thế thống trị sẽ bị phá vỡ?

H.Long

(Dân trí) - Sự vươn lên mạnh mẽ của Chelsea ở thị trường chuyển nhượng đang biến họ trở thành kẻ thách thức lớn ở Premier League. Liệu chăng, thế thống trị của Man City và Liverpool có thể bị phá vỡ?

Premier League khởi tranh: Thế thống trị sẽ bị phá vỡ? - 1

Lịch thi đấu vòng 1 Premier League (hai trận đấu của Man City và Man Utd bị hoãn)

Theo thống kê của Transfermarkt, tính tới thời điểm này, số tiền mà 20 CLB Premier League vung ra để tăng cường lực lượng vào khoảng 766 triệu bảng. Tính trung bình, mỗi CLB chỉ chi ra hơn 28 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Trong đó, mức độ chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ là 491 triệu bảng (trung bình 24 triệu bảng/CLB).

Đó là con số quá khiêm tốn trong bối cảnh sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. So với thu nhập của các CLB Premier League, số tiền 24 triệu bảng thực sự quá thấp. Nên nhớ, một tấm vé lên chơi ở giải đấu này cũng có giá tới cả trăm triệu bảng.

Chẳng nói đâu xa, chỉ cần so sánh với mùa giải năm ngoái cũng thấy được sự khác biệt. Ở mùa giải trước, 20 CLB Premier League ném tới hơn 1,6 tỷ bảng (trung bình mỗi CLB chi ra 80 triệu bảng), trong đó mức độ chênh lệch giữa mua và bán là 781 triệu bảng (trung bình 39 triệu bảng/CLB).

Premier League khởi tranh: Thế thống trị sẽ bị phá vỡ? - 2

Man City và Liverpool có thể duy trì thế thống trị ở Premier League?

Rõ ràng, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng quá nhiều tới tình hình kinh tế của các CLB. Tính tới thời điểm này, Man City mới chi ra 70 triệu bảng mua Nathan Ake, Ferran Torres, Yan Couto, Issa Kabore. Liverpool còn khiêm tốn hơn rất nhiều khi mới tiêu 11,7 triệu bảng mua hậu vệ Tsimikas. Man Utd cũng gần như “im lặng” khi chỉ mang về đúng Van De Beek với giá 40 triệu bảng. Tương tự, Arsenal chi 30 triệu bảng, Tottenham vung 58 triệu bảng (trong đó, họ chỉ gần 30 triệu bảng để mua đứt Giovani Lo Celso).

Nói vậy để thấy, trong tình hình khó khăn chung, việc Chelsea chi tới 230 triệu bảng để tăng cường lực lượng thực sự là điều đáng ngưỡng mộ. Họ đã mang về rất nhiều “vì tinh tú” như Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Malang Sarr.

Việc “đắp” quá nhiều gương mặt chất lượng khiến Chelsea được đánh giá là kẻ thách thức lớn nhất với Man City và Liverpool trong cuộc đua ngôi Vương mùa này. Nếu như mùa giải trước, HLV Lampard đã phải cân kéo việc sử dụng các cầu thủ trẻ thì tới thời điểm này, trong tay ông đang là nhiều ngôi sao sáng giá.

Về lý thuyết (chưa nói tới việc thi đấu), Chelsea đang mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mùa giải trước, trong khi đó, Man City, Man Utd, Liverpool gần như đứng yên. Có nghĩa rằng, họ đã thu hẹp lại đáng kể so với hai đối thủ Man City, Liverpool, những đội bóng thay nhau thống trị Premier League những mùa giải vừa qua.

Premier League khởi tranh: Thế thống trị sẽ bị phá vỡ? - 3

Với rất nhiều tân binh chất lượng, Chelsea vươn lên trở thành kẻ thách thức lớn trong cuộc đua vô địch Premier League

Thậm chí, nếu xét về chiều sâu đội hình, Chelsea không thua kém gì so với Man City ở thời điểm này. Ở mỗi vị trí, HLV Lampard đều có 2,3 phương án dự bị (thậm chí vị trí trung phong còn có 4 gương mặt dự bị cho Timor Werner).

Phải nói rằng, Chelsea rất biết lựa chọn thời cơ để bung sức. Ở thời điểm mà tất cả khó khăn, họ đã dồi dào tiền để thực hiện hết thương vụ này tới thương vụ khác mà không phải lo luật Công bằng tài chính (do bị cấm chuyển nhượng trong 1 năm qua).

Nếu như mùa giải trước, người ta xem là cuộc tập dượt của HLV Lampard với những gương mặt trẻ của Chelsea thì tới mùa giải này, HLV người Anh đang nắm trong tay “con quái vật” thực sự.

Còn nhớ, trong thời gian đầu kỷ nguyên Abramovich, Chelsea cũng tận dụng sức mạnh đồng tiền để mua sắm ồ ạt ngôi sao, đồng thời phá vỡ thế thống trị của Man Utd và Arsenal thời điểm ấy. Giờ đây, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại.

Sự lớn mạnh của Chelsea sẽ khiến cuộc đua vô địch càng hấp dẫn hơn. Người ta đang kỳ vọng vào cuộc đua tam mã hoặc tứ mã (nếu Man Utd, Tottenham bổ sung lực lượng) trong mùa giải này.

Premier League khởi tranh: Thế thống trị sẽ bị phá vỡ? - 4

Sự xuất hiện của Leeds cùng HLV đại tài Marcelo Bielsa có thể mang tới nét chấm phá cho Premier League 2020/21

Bên cạnh những điều đó, sự xuất hiện của Leeds sau 13 năm vắng bóng cũng tạo nên nét chấm phá ở Premier League mùa này. Leeds đang là CLB bận rộn thứ 2 (chỉ sau Chelsea) trong phiên chợ Hè khi mang về tới 7 tân binh với tổng giá trị 61 triệu bảng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV bậc thầy Marcelo Bielsa, Leeds hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở mùa giải này. Hơn ai hết, đội chủ sân Elland Road hiểu được giá trị của sự sống sau cả thập kỷ bị vùi dưới vũng lầy. Sức chiến đấu mãnh liệt có thể biến Leeds trở thành đối thủ vô cùng khó chịu ở mùa này.