1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pique tiết lộ choáng váng: Lương ở Barcelona chỉ đủ ăn… bát phở

H.Long

(Dân trí) - Theo tiết lộ của trung vệ Gerard Pique, mức lương của anh ở Barcelona chỉ là 3 euro/năm (80.000 đồng). Động thái này để giúp CLB có thể đăng ký được những tân binh như Depay, Eric Garcia.

Như đã biết, quỹ lương của Barcelona đã vượt trần theo quy định của Ban tổ chức La Liga rất nhiều. Do đó, ở thời điểm một ngày trước trận đấu với Real Sociedad, đội bóng vẫn chưa thể đăng ký hai tân binh là Memphis Depay, Eric Garcia.

Pique tiết lộ choáng váng: Lương ở Barcelona chỉ đủ ăn… bát phở - 1

Pique chỉ hưởng lương 3 euro một năm ở Barcelona.

Trong bối cảnh ấy, Gerard Pique đã tình nguyện giảm lương để Barcelona có thể đăng ký được những tân binh. Tuy nhiên, số tiền lương mà trung vệ người Tây Ban Nha phải cắt giảm nhiều tới mức mà không ai có thể tưởng tượng được.

Theo tiết lộ của chính Gerard Pique, cầu thủ này gần như chỉ nhận mức lương tượng trưng ở Barcelona. Số tiền anh nhận được chỉ là 3 euro/năm. Sở dĩ anh nhận mức lương này bởi theo quy định ở La Liga, các CLB buộc phải trả lương cho các cầu thủ.

Gerard Pique chia sẻ: "Ở thời điểm này, tất cả thu nhập của tôi ở Barcelona chỉ là 3 euro. Vậy nên tôi phải livestream để kiếm bù lại". Nói xong, trung vệ của Barcelona cười phá lên.

Chia sẻ trên Movistar,  Gerard Pique cũng tiết lộ đang thuyết phục các cầu thủ khác của Barcelona giảm lương. Trung vệ sinh năm 1987 chia sẻ: "Tôi đang liên hệ với các trụ cột khác của đội bóng về vấn đề giảm lương. Tôi hiểu rằng họ đều nhất trí sẽ thực hiện động thái này. Vấn đề chỉ là thời gian".

Trong trận đấu với Real Sociedad, Jordi Alba đã bị những CĐV Barcelona la ó vì không chịu giảm lương. Tuy nhiên, Gerard Pique đã phủ nhận tin đồn này.

Pique tiết lộ choáng váng: Lương ở Barcelona chỉ đủ ăn… bát phở - 2

Các trụ cột khác của Barcelona như Jordi Alba cũng sẵn sàng giảm lương.

Anh nói thêm: "Tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Tôi đã liên lạc với Busquets, Alba, Sergi Roberto, chúng tôi đều chấp nhận thỏa thuận. Sở dĩ tôi là người đầu tiên chấp nhận giảm lương bởi CLB cần một khoản để đăng ký những cầu thủ mới. Tôi biết rằng những người khác ở Barcelona cũng sắp làm điều tương tự".

Trong cuộc họp báo sau trận với Real Sociedad, Jordi Alba cũng khẳng định sẵn sàng giúp đỡ CLB. Hậu vệ này cho biết: "Khi CLB nói chuyện về vấn đề này, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi từng là người của đội trẻ Barcelona, sau đó quay trở về CLB. Tôi gần như dành trọn sự nghiệp cho CLB. Do đó, việc nhiều người nghi ngờ về cam kết của tôi với đội bóng khiến tôi bị tổn thương nhiều.

Các luật sư của tôi cũng nói chuyện với CLB. Pique chỉ là người nổ phát súng đầu tiên vì tính cấp thiết. Chúng tôi cũng sẵn lòng làm điều đó".

Sở dĩ Pique chấp nhận hưởng mức lương tượng trưng ở Barcelona bởi cầu thủ này vẫn còn nhiều nguồn thu nhập kếch xù khác. Cầu thủ này kinh doanh nhiều lĩnh vực như nhà hàng, bất động sản, truyền thông… Công ty truyền thông Kosmos Holding mà Pique là Chủ tịch mỗi năm thu về hàng chục triệu euro. Messi cũng có cổ phần tại công ty này.