1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phun mưa” vào đối thủ, ngôi sao MU đối diện với án treo giò 6 trận

(Dân trí) - Theo báo giới Anh, hậu vệ Jonny Evans của MU và tiền đạo Pappis Cisse của Newcastle có thể đối diện với án treo giò lên tới 6 trận vì hành vi “phun mưa” trong trận đấu vừa qua.

Mới đây, trong trận đấu giữa Newcastle và MU, hai cầu thủ Jonny Evans và Pappis Cisse đã có hành động không đẹp khi “phun mưa” về phía đối phương. Do trọng tài Anthony Taylor không quan sát được tình huống này nên cả hai đã không phải nhận án phạt trong trận đấu.

Evans và Cisse phải đối diện với án phạt nặng

Evans và Cisse phải đối diện với án phạt nặng

Tuy nhiên, khả năng lớn, Jonny Evans và Pappis Cisse sẽ phải đối diện với án phạt vô cùng nặng nề từ Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh. Hiện tại, họ đang chờ bản báo cáo của trọng tài Anthony Taylor trước khi bắt tay vào cuộc.

Ở mùa giải trước, cầu thủ George Boyd của Hull City từng bị cấm thi đấu 3 trận vì nhổ nước bọt vào người của thủ thành Joe Hart bên phía Man City. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, giờ đây, án phạt cho hành vi này đã tăng lên thành 6 trận để phù hợp với quy định của FIFA.

Riêng tiền đạo Pappis Cisse sẽ bị cấm thêm 1 trận nữa vì hành vi bạo lực với cầu thủ Seamus Coleman của Everton. Rõ ràng, những án phạt nặng nề này đã giáng đòn đau vào tham vọng của M.U và Newcastle trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút.

Trước báo giới, HLV Van Gaal đã lên tiếng bảo vệ Jonny Evans. Ông nói: “Tôi không quan sát được tình huống đó nhưng tôi không tưởng tượng cậu ấy lại có hành động như vậy”. Trong khi đó, ở diễn biến mới nhất, Pappis Cisse đã lên tiếng xin lỗi trên trang chủ của Newcastle.

Anh nói: “Tôi gửi lời xin lỗi tới rất nhiều người trong ngày hôm nay. Thứ nhất là những đồng đội, những người đã ủng hộ tôi. Tiếp theo là Jonny Evans và cuối cùng là những người hâm mộ đã chứng kiến hành vi không đẹp của tôi.

Tôi đã phản ứng lại vì thấy khó chịu. Đôi khi khó khăn để kìm hãm được sự nóng giận. Tôi luôn cố gắng hết sức để tạo ra hình mẫu tích cực, đặc biệt là với những người hâm mộ trẻ tuổi. Các bạn đã phải thất vọng vì tôi”.

H.Long