1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Ban trọng tài vẫn làm giám sát, VPF bất lực?

(Dân trí) - Quyết định "cắt hợp đồng" của VPF với 3 thành viên Ban trọng tài khiến người trong cuộc không khỏi tự ái và phản ứng quyết liệt bằng cách dùng quyền lực của mình để tiếp tục làm nhiệm vụ tại V-League. Bằng chứng là Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền sẽ vẫn làm giám sát ở cúp quốc gia cuối tuần này.

Trả lời báo chí ngày hôm qua, ông Dương Văn Hiền nói: “Tôi còn đầy đủ công văn và lời nhắn gây hấn của ông Trần Mạnh Hùng, khi tôi từ chối để ông ta phân công trọng tài cách đây mấy vòng đấu. Nếu cần, tôi sẽ họp báo và công bố những bằng chứng này”.


Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền

Theo ông Hiền, VPF, mà cụ thể là ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT công ty VPF, đã thù hằn cá nhân và luôn tìm cơ hội để “trả đũa”. Thực tế thì ngay sau khi ông Dương Văn Hiền mắc lỗi không có báo cáo về sai sót của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, đã bị ngưng hợp tác.

Cùng với những tuyên bố của mình, ông Dương Văn Hiền cũng khẳng định mình vẫn làm việc bình thường, không có lý do gì lại phải làm theo yêu cầu của VPF.

Mới đây, Ban trọng tài đã gửi danh sách trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ tại hai lượt tứ kết cúp quốc gia và vòng 8 V-League sang VPF. Trong danh sách đó có cả trọng tài Thư và giám sát Hiền. Ông Thư được phân công bắt trọng tài 1 trận, còn ông Hiền tiếp tục làm giám sát ở 2 trận đấu.

Tất nhiên VPF đã phản ứng với danh sách này và đã có ý kiến với VFF. Trong khi đó, Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khẳng định Ban trọng tài sẽ không thay đổi việc phân công ông Nguyễn Trọng Thư và Dương Văn Hiền.

T.Đ