1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền phản pháo bầu Tú

(Dân trí) - Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng công văn đòi “cho thôi việc” của VPF và bầu Tú là không đúng chức năng, không đúng thẩm quyền. Vị cựu Còi vàng Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình đó là phân công trọng tài ở mỗi vòng đấu.

“Thực sự xảy ra vụ việc như vậy tôi buồn lắm. Công sức của mình từ đầu giải không được ghi nhận đã đành, VPF còn nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Mà chỉ vì một sai sót nào đó mà VPF đã không hợp tác thì họ cũng cần phải xem lại mình.

Trọng tài cũng là con người, không thể tránh khỏi những sai lầm trong công việc. Nếu các trọng tài không được đội bóng, nhà tổ chức giải chia sẻ và thông cảm, sẽ càng bị áp lực”, Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ.


Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền

Cũng theo ông Hiền tiết lộ, bầu Tú đã lên tiếng xin lỗi về việc đã "đuổi việc" ông như công văn ban đầu. Tuy nhiên, hiện VPF vẫn chưa có thông báo chính thức trên báo chí về việc này.

“Rõ ràng là VPF yêu cầu tôi dừng công việc là sai nguyên tắc. Tôi sẽ chờ xem họ có động thái gì tiếp theo”, ông Hiền nói.

Vụ lùm xùm liên quan đến trọng tài đang trở thành tâm điểm ở V-League. Sau giọt nước làm tràn ly của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trên sân Nha Trang khi tưởng tượng ra quả 11m khiến HA Gia lai tuột chiến thắng, VPF đã quyết định làm mạnh tay với các Vua sân cỏ.

Hành động của VPF nhận được sự ủng hộ của dư luận, tuy nhiên trong thế giới trọng tài vẫn có những nguyên tắc riêng cần được tôn trọng. Hơn nữa, việc không hợp tác của VPF có thể dẫn đế sự chán nản, phản ứng của các Vua áo đen, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vốn đang thiếu những cây còi, cây cờ tốt.

Hơn lúc nào hết, cả VPF, Ban trọng tài, VFF cũng nhìn về một hướng, giải quyết vấn đề trên tinh thần tôn trọng, đoàn kết, vì bóng đá Việt Nam.

Hoàng Quốc