1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023

Hạo Minh

(Dân trí) - Tuyển nữ Philippines thua Na Uy 0-6 và chính thức bị loại ở World Cup 2023. Thụy Sỹ giành ngôi đầu bảng A sau trận hòa New Zealand 0-0, đồng nghĩa việc đội chủ nhà chia tay giải đấu sớm.

Bước vào lượt cuối cùng ở vòng bảng, Philippines gây bất ngờ lớn khi chọn lối chơi đôi công với Na Uy. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Đông Nam Á chỉ chơi ngang ngửa được một vài phút đầu, Na Uy nhanh chóng áp đảo khi chứng tỏ khả năng tổ chức tấn công tốt.

Phút 6, Haug dứt điểm một chạm tinh tế mở tỉ số trận đấu. 11 phút sau, Haug tiếp tục chứng tỏ khả năng ghi bàn đa dạng của mình bằng pha đánh đầu nhân đôi cách biệt. 

Ưu thế của Na Uy dần được thể hiện rõ ràng, họ khiến cho hàng thủ Philippines chao đảo mỗi lần lên bóng. Phút 31, Hansen dứt điểm từ xa ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng này có lẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng đi tiếp của Philippines.

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 1

Haug trong vòng vây của các cầu thủ Philippines.

Na Uy cần chiến thắng với cách biệt 3 bàn để đảm bảo chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Thụy Sỹ và New Zealand. Đội bóng Bắc Âu hoàn thành mục tiêu chỉ trong 45 phút đầu tiên, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên trong hiệp hai. 

Chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai, Philippines bị thủng lưới thêm 2 bàn. Phút 48, Barker đá phản lưới nhà. Phút 55, Reisen sút 11m thành công để đưa Na Uy vượt lên dẫn 5-0.

Philippines gần như không thể tiếp cận khung thành của Na Uy trong thời gian dài, họ trở nên bế tắc hơn khi chỉ còn 10 người từ phút 67 do Harrison bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ số 16 của Philippines phạm lỗi thô bạo nên bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. 

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 2

Bolden tranh bóng với Saevik.

Na Uy tiếp tục dồn ép Philippines trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên phải tới phút bù giờ thứ 6, đội bóng Bắc Âu mới ghi bàn thắng thứ 6. Haug ấn định chiến thắng 6-0 và hattrick cá nhân với một pha đánh đầu ghi bàn. Thắng trận, Na Uy vươn lên đứng nhì bảng A và giành vé vào vòng 1/8.

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 3

Haug nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ở lượt cuối của vòng bảng, Thụy Sỹ hòa không bàn thắng với Na Uy. Trận hòa thứ hai liên tiếp giúp cho Thụy Sỹ tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu bảng A, họ cùng Na Uy tiến vào vòng 1/8. Đáng tiếc cho chủ nhà New Zealand, dù cùng có 4 điểm như Na Uy song họ bị loại do thua chỉ số phụ nên xếp sau.

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 4

Kịch bản nào giúp Philippines đi tiếp ở World Cup, tạo địa chấn Đông Nam Á?

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 5

Chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2023 đã giúp đội tuyển nữ Philippines làm nên lịch sử. Họ đã ghi được bàn thắng đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup.

Thế nhưng, Philippines còn hướng tới điều lớn lao hơn thế. Họ đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup nữ. Trước đó, vào năm 2015, Thái Lan từng thắng 3-2 trước Bờ Biển Ngà nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trước lượt đấu cuối cùng, Philippines đang đứng thứ 3 bảng A với 3 điểm (hiệu số -1). Họ có cùng 3 điểm như New Zealand nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (0). Thụy Sĩ đứng đầu bảng với 4 điểm và Na Uy đứng cuối với 1 điểm.

Na Uy là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất ở bảng này khi xếp thứ 12 thế giới. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu đã sa sút khá nhiều ở giải đấu năm nay. Việc họ không ghi nổi bàn thắng nào trong hai trận đấu với New Zealand và Thụy Sĩ cho thấy điều đó.

Châu Á mong chờ kỳ tích của Philippines trước Na Uy ở World Cup 2023

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 6

Trận đấu giữa Philippines và Na Uy sẽ diễn ra ngày mai (30/7), trên sân Eden Park tại Auckland (New Zealand). Na Uy là đội vô địch World Cup 1995. Thời điểm đó, đội bóng Bắc Âu mạnh tương đương đội Mỹ.

Dù vậy, hiện tại bóng đá nữ Na Uy đã sa sút khá nhiều. Riêng tại World Cup 2023, Na Uy chưa thắng trận nào, họ thua một (0-1 trước đồng chủ nhà New Zealand) và hòa một (0-0 với Thụy Sĩ).

Nếu Philippines thắng Na Uy, đội bóng Đông Nam Á sẽ giành vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay. Nếu điều đó xảy ra, Philippines cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Đông Nam Á, vượt qua vòng bảng một kỳ giải vô địch thế giới.

Trước cơ hội lịch sử của Philippines, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận: "Philippines đang đạt phong độ cao. Dù vậy, HLV AleStajcicic cảnh báo các cầu thủ của mình hãy chuẩn bị tinh thần cho trận quyết đấu với Na Uy vào ngày Chủ Nhật (30/7) tới đây".

"Một chiến thắng nếu xảy ra với Philippines đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLStajcicic vượt qua vòng đấu bảng World Cup 2023" - trang chủ của AFC cho biết thêm.

Website chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng dẫn lời vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội bóng Đông Nam Á: "Thật không thể tin được chúng tôi đang ở vị trí có thể cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Những khán giả trung lập trên khắp thế giới chắc chưa hề đặt cược vào đội tuyển nữ Philippines".

Philippines thua 0-6 trước Na Uy, chia tay World Cup 2023 - 7
Dòng sự kiện: World Cup nữ 2023