1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h00 ngày 6/12 sân Rizal Memorial, Philippines

Philippines - Thái Lan: Cuộc chiến của hai ứng viên vô địch

(Dân trí) - Cùng thể hiện được đẳng cấp của mình ở vòng bảng, cả Thái Lan lẫn Philippines đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2014. Tại Rizal Memorial tối nay, cả hai quyết giành một kết quả khả quan nhằm hướng đến những thuận lợi trong trận bán kết lượt về tại Bangkok.

Bước vào giải đấu này, người Philippines không được đánh giá quá cao và ai cũng cho rằng, họ khó vượt qua được Việt Nam, Indonesia ở bảng A. Nhưng càng thi đấu, đoàn quân HLV Thomas Dooley càng cho thấy được sự tự tin cảu mình, và thành tích họ đạt được ở vòng bảng là rất đáng nể.

Philippines xuất sắc đánh bại Lào 4-1, Indonesia 4-0 để sớm ghi tên mình vào vòng bán kết. Ở trận đấu cuối cùng, dù thầy trò Thomas Dooley thua 1-3 trên sân Mỹ Đình, nhưng họ chỉ tung ra đội hình phụ. Việc Philippines vẫn thể hiện được những phẩm chất hoàn hảo của từng cá nhân, khiến không đội bóng nào có thể xem thường họ.

Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở

Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở bảng A

Người Thái Lan đang thể hiện được một dấu ấn khác và nhiều người đã hoài nghi, khi HLV Kiatisak loại một loạt công thần như Dangda, Teerathep, Thonglao…Nhưng với dàn cầu thủ trẻ đang lên và từng chơi thành công ở Asiad 17 như Tossakrai, C.Chappuis, Thaweekarn, Keawsombut thì người Thái đang sở hữu lực lượng rất mạnh.

Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở bảng A đầy thuyết phục và họ được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Nhưng HLV Kiatisak vẫn giữ được sự thận trọng nhất định bởi các cuộc đấu knock-out luôn tiềm ẩn quá nhiều bất ngờ, một sai lầm dủ nhỏ nhất sẽ phải trả giá rất đắt.

Philippines đang dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng không có nghĩa đẳng cấp của họ cao hơn người Thái. Bóng đá Thái Lan đã trải qua 12 năm chưa thể vô địch Đông Nam A, Kiatisak đang nỗ lực xóa bỏ thành tích buồn để đưa Thái Lan thống trị khu vực như thời anh còn là cầu thủ.

Trước trận đấu, HLV Thomas Dooley rất tự tin trong phát biểu của mình: “Màn trình diễn của chúng tôi sau hai trận đấu đầu tiên vòng bảng gặp Lào và Indonesia là tuyệt vời nhưng khi gặp Việt Nam, họ đã chơi quá tốt nên chúng ta phải chấp nhận thất bại. Bây giờ tôi biết làm thế nào để đối đầu với một đội bóng có lối chơi tương tự như đội Việt Nam.

Thái Lan là một đội bóng trẻ nhưng họ là đối thủ đáng gờm vì đã toàn thắng 3 trận ở vòng bảng. Thái Lan chơi bóng tương tự như đội Việt Nam và sẽ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi có 1 tuần nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn đội bóng sẽ có phong độ khác và các cầu thủ sẽ chơi tốt nhất trong khả năng của mình để đánh bại Thái Lan”.

Philippines đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại Indonesia 4-0

Philippines đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại Indonesia 4-0

Về phần mình, HLV Kiatisak cũng không kém phần tự tin: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Điều duy nhất mà chúng tôi lo ngại là thời tiết. Theo dự báo, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Philippines cuối tuần này.

Chúng tôi đã thi đấu trên mặt sân nhân tạo trong 2 trận vòng bảng ở Singapore và giành chiến thắng trước Malaysia và Myanmar nên không có gì phải lo ngại. Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn và giành chiến thắng. Nếu như thắng ở trận lượt đi, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn ở trận lượt về”.

Philippines không chơi hoa mỹ, nhưng sự thực dụng, chắc chắn và hiệu quả trong tấn công của họ hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho Thái Lan (từng thất bại trước Singapore thực dụng). Với Thái Lan, họ sở hữu nhiều cầu thủ khéo léo C.Chappuis, Thaweekarn, Keawsombut và có thể tạo đột biến trước hàng thủ to cao nhưng chậm chạp của Philippines.

Tại AFF Cup 2012, Thái Lan đã rất vất vả mới có thể hạ Philippines 2-1 và lần này khi thi đấu tại Manila, nhiều nguy cơ đang đón chờ đội tuyển xứ sở chùa vàng. Việc cố gắng giữ kết quả hòa và chờ đợi trận tái đấu ở Bangkok ngày 10/12 tới là sự lựa chọn hợp lý nhất của Kiatisak, trong cuộc chiến sẽ vô cùng căng thẳng của hai ứng viên cho chức vô địch năm nay.

Đội hình dự kiến

Philippines: Deyto – Rota, Aguinaldo, Guirado, Sato – Lucena, Manuel Ott, P.Younghusband, Steuble, Bahadoran – Reichelt.

Thái Lan: Thammasatchanan – Daosawang, Promrakth, Boonyong, Notechaiya – Deeporm, Yooyen, Tossakrai, C.Chappuis, Thaweekarn – Keawsombut.

Kim Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014