1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phil Mickelson tham gia Ryder Cup 2021 với tư cách đội phó đội tuyển Mỹ

Thiện Nhân

(Dân trí) - "Lão đại" của làng golf thế giới Phil Mickelson sẽ tham dự Ryder Cup năm nay với vai trò đội phó đội tuyển Mỹ.

Hôm 1/9, đội trưởng đội tuyển golf Mỹ Steve Stricker thông báo ông bổ sung Phil Mickelson là đội phó, tham dự Ryder Cup năm nay.

Steve Stricker  nói: "Tôi luôn giữ liên lạc với Phil, nói tất cả mọi điều về Ryder Cup. Tôi rất vinh dự khi Phil Mickelson sẵn sàng tham gia đội của chúng tôi. Sự có mặt của anh ấy sẽ giúp đội tuyển Mỹ vào vị trí tốt nhất để giành chiến thắng trong vài tuần nữa tại Whistling Straits".

Phil Mickelson tham gia Ryder Cup 2021 với tư cách đội phó đội tuyển Mỹ - 1

Phil Mickelson sẽ góp mặt tại Ryder Cup, nhưng không thi đấu mà dự giải với vai trò đội phó đội Mỹ.

Phil Mickelson là sự bổ sung rất đặc biệt của đội tuyển Mỹ. Golfer lão tướng vẫn còn thi đấu, thậm chí vẫn có suất tham dự Tour Championship khai diễn vào ngày 2/9 (theo giờ Mỹ), giải đấu cuối cùng của hệ thống FedEx Cup play-off, qua đó tìm ra nhà vô địch trên PGA Tour mùa giải 2021.

Phil Mickelson cũng giành chiến thắng tại PGA Championship hồi tháng 5/2021, khi đã hơn 51 tuổi 11 tháng, trở thành golfer lớn tuổi nhất chiến thắng tại một giải major (có tính chất tương tự như các giải Grand Slam trong môn quần vợt).

Mặc dù vậy, bản thân Phil Mickelson cho rằng mình không nên thi đấu tại Ryder Cup, muốn dành cơ hội cho các VĐV trẻ hơn. Nhưng nếu ở vai trò đội phó, để tư vấn chiến thuật cho đội trưởng Steve Stricker, cũng như đưa ra lời khuyên cho các VĐV Mỹ tại giải, thì đó lại là điều tốt.

Phil Mickelson lần đầu tham dự Ryder Cup hồi năm 1995. Cho đến nay, "Lão đại" đã có 12 lần tham dự giải đấu này.

Phil Mickelson tham gia Ryder Cup 2021 với tư cách đội phó đội tuyển Mỹ - 2

Fred Couples cũng vừa đồng ý gia nhập đội tuyển Mỹ với tư cách đội phó.

Sau khi thuyết phục Phil Mickelson và Fred Couples tham gia, dàn trợ lý cho đội trưởng đội tuyển golf Mỹ tại Ryder Cup hiện có Zach Johnson, Davis Love III, Jim Furyk, Phil Mickelson và Fred Couples.

Ryder Cup sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/9, tại cụm sân Whistling Straits, bang Wisconsin (Mỹ). Đây là giải golf đồng đội giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển châu Âu.

Hiện đội tuyển Mỹ đã chọn xong 6 golfer sẽ thi đấu gồm Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, và Patrick Cantlay. 6 golfer nữa sẽ được đội trưởng Steve Stricker lựa chọn sau Tour Championship. 

Về phía đội tuyển châu Âu, đội sẽ chọn 9 thành viên dựa theo xếp hạng sau giải BMW European Championship, kết thúc ngày 12/9. Ba VĐV còn lại của đội tuyển châu Âu sẽ do đội trưởng Pádraig Harrington của đội này chỉ định.