1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháp vào bán kết Nations League với thành tích bất bại

Hạo Minh

(Dân trí) - Chiến thắng 4-2 trước Thụy Điển ở lượt cuối cùng tại vòng bảng UEFA Nations League đưa đội tuyển Pháp vào bán kết League A với thành tích bất bại ở vòng bảng.

Tiếp Thụy Điển trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng thuộc bảng 3, League A, UEFA Nations League không còn mang ý nghĩa với tuyển Pháp, bởi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã chính thức giành vé vào bán kết sau khi thắng trên sân Bồ Đào Nha ba ngày trước.

Thụy Điển cần chiến thắng để có thể hi vọng tiếp tục ở lại League A. Đội bóng Bắc Âu khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 4 do công của Viktor Claesson. Tiền vệ đội khách lao lên nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh như nhảy múa trước hàng thủ đối phương và hạ gục thủ thành Hugo Lloris bằng một cú vẩy má ngoài khiến đối phương chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Pháp vào bán kết Nations League với thành tích bất bại - 1

Giroud (trái) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Điển

Được thi đấu trên sân nhà nên tuyển Pháp không dễ dàng đầu hàng. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 16. Olivier Giroud dứt điểm quyết đoán ở đầu vòng cấm địa sau đường căng ngang của Marcus Thuram, bóng đi vào góc trái và cũng quá nhanh để thủ thành của Thụy Điển kịp phản ứng. 

Phút 36, Thuram nhảy múa trước hàng thủ đối phương, anh xoay người, rê bóng qua ba người của Thụy Điển, nhưng cú dứt điểm đã bị cầu thủ thứ tư chặn lại và vô tình văng ra bên phải. Không cần phức tạp, Benjamin Pavard bắt vô lê đưa bóng chéo về góc trái cầu môn mang về bàn thắng thứ hai cho tuyển Pháp.

Chơi áp đảo trước đối phương, Pháp tiếp tục có thêm bàn thắng. Phút 59, Kylie Mbappe tạt bóng rất vừa tầm để Giroud lao xuống đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa. Bóng đi vào lưới với tốc độ rất nhanh khiến thủ thành Robin Olsen không kịp cản phá. 

Pháp vào bán kết Nations League với thành tích bất bại - 2

Pavard (trái) ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp trước Thụy Điển

Hi vọng có điểm nhen nhóm với Thụy Điển tới ở phút 88, Robin Quaison đã ập vào đệm bóng cận thành rất thoải mái sau đường căng ngang của đồng đội. Hàng thủ của tuyển Pháp đã để lọt người trong tình huống này và họ phải trả giá.

Tuy nhiên, Thụy Điển đã không thể gỡ hòa mà còn bị thủng lưới bàn thứ tư. Pháp ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ thứ năm khi toàn bộ đội hình đội khách bao gồm cả thủ môn đã dâng cao trong tình huống đá phạt, Kingsley Coman dễ dàng sút bóng vào lưới trống ghi bàn cho đội chủ nhà.

Kết thúc vòng bảng, Pháp đứng đầu bảng 3 với 16 điểm, năm trận thắng và một trận hòa, giành vé vào bán kết. Thụy Điển chỉ có được ba điểm, cùng điểm số với Croatia nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại, bởi vậy đội bóng Bắc Âu phải xuống thi đấu ở League B.

Pháp vào bán kết Nations League với thành tích bất bại - 3

Coman (trái) ấn định chiến thắng 4-2 cho Pháp trước Thụy Điển

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Pavard, Varane (Zouma, 46’), Kimpembe, Hernandez (Digne, 46’), Sissoko, Pogba, Rabiot (N'Zonzi, 78), Thuram (Mbappe, 57’), Griezmann, Giroud (Coman, 84’)..

Thụy Điển: Olsen, Lustig (Krafth, 67’), Lindelof (Helander, 66’), Danielsson, Bengtsson, Claesson (Quaison, 66’), Olsson, Larsson (Cajuste, 87’), Forsberg, Berg (Isak, 86), Kulusevski. 

Pháp vào bán kết Nations League với thành tích bất bại - 4