1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy và sự "ưu ái" của Ban giải quyết khiếu nại VFF

(Dân trí) - CLB Hà Nội và BTC sân Hàng Đẫy từng bị “treo sân” 1 lần, vì pháo sáng. Nhưng ngay lập tức, vì một lý do nào đó, Ban giải quyết khiếu nại VFF vào cuộc và xoá án nêu trên, cho dù các bên vi phạm chưa thụ án ngày nào. Để giờ, cớ sự nghiêm trọng như hiện nay.

Ngày đó, Ban kỷ luật VFF “treo sân” Hàng Đẫy sau sự cố pháo sáng trong trận CLB Hà Nội tiếp Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2019, với lý lẽ rằng sự cố xảy ra ở đâu, nơi đơn vị đăng cai phải là bên chịu trách nhiệm đầu tiên. 

Đây vốn là thông lệ trong các sự kiện thể thao trên toàn thế giới, bởi đơn vị đăng cai một khi không đảm bảo được an ninh, an toàn, thì đương nhiên đơn vị đăng cai đấy phải bị tước quyền đăng cai của mình.

Mà không chỉ trong thể thao, nhìn rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác của xã hội, sự việc xảy ra ở địa bàn của địa phương nào, thì địa phương nơi xảy ra sự việc, sự cố cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy và sự ưu ái của Ban giải quyết khiếu nại VFF - 1
Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy từng được dung dưỡng bởi Ban giải quyết khiếu nại VFF (ảnh: Huyền Trang)

Ấy thế mà Ban giải quyết khiếu nại VFF khi đó chẳng hiểu vì lý do gì? Chẳng hiểu dựa trên lý lẽ gì? – Rất nhanh nhẩu vào cuộc rồi gần như tuyên “trắng án” cho lệnh “treo sân” 1 trận mà Ban kỷ luật VFF khi đó phạt BTC sân Hàng Đẫy và CLB Hà Nội.

Để giờ, sân Hàng Đẫy trở thành sân bóng có tần suất xuất hiện pháo sáng nhiều nhất tại V-League hiện nay, các trận đấu của CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trở thành các trận đấu dễ xuất hiện lộn xộn nhất vì pháo sáng. 

Đặt trường hợp các án phạt được thực hiện nghiêm túc và nghiêm khắc, BTC sân Hàng Đẫy và BTC trận đấu của CLB Hà Nội chắc chắn đã phải rút kinh nghiệm từ những sự cố nhỏ, thay vì hầu hết các sự cố liên quan đến họ, liên quan đến sự lộn xộn vì pháo sáng ở sân Hàng Đẫy trong thời gian gần đây, đều được xử lý theo hướng nhẹ nhất có thể, với mức chế tài quá thấp, và quá đơn giản đối với một CLB bóng đá chuyên nghiệp vốn xem vài chục triệu đồng tiền phạt là chuyện nhỏ!

Thành ra, không khó hiểu khi diễn biến của các vụ lộn xộn trên khán đài, đặc biệt là các sự cố liên quan đến pháo sáng ngày một phức tạp và có chiều hướng mỗi lúc một “nặng đô” hơn. Bởi, chính trong cơ quan quản lý nền bóng đá, chính một số ban chức năng của VFF còn không hiểu hết tác hại của sự nguy hiểm từ pháo sáng, không lường được tác hại của những vụ quậy phá như thế này. 

Đồng thời, có cảm giác rằng một số ban chức năng của VFF, điển hình là Ban giải quyết khiếu nại không theo sát thời sự và chuyển động của bóng đá quốc tế. Họ không thấy bóng đá Malaysia và Indonesia gần đây lộn xộn ra sao, phải xấu hổ như thế nào vì vấn nạn hooligan, tất cả cũng chỉ từ những sự cố nho nhỏ rồi lớn dần ở giải trong nước không được nghiêm trị đến nơi đến chốn!

Kim Điền

Pháo sáng ở sân Hàng Đẫy và sự ưu ái của Ban giải quyết khiếu nại VFF - 2