1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phản ứng của CĐV Thái Lan sau khi đội nhà hòa U19 Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Dù giành quyền đi tiếp sau khi cầm hòa U19 Việt Nam với tỷ số 1-1, nhưng người hâm mộ của U19 Thái Lan vẫn cảm thấy không hài lòng.

U19 Việt Nam đã hòa U19 Thái Lan với tỷ số 1-1 sau trận đấu quyết định ở bảng A giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào hôm qua (10/7). Kết quả này vừa đủ để giúp hai đội bóng dắt tay nhau đi tiếp, bất chấp việc U19 Indonesia đã thắng đậm U19 Myanmar với tỷ số 5-1 ở trận đấu cùng giờ.

Sau khi kết thúc vòng bảng, cả ba đội U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U19 Indonesia đều có 11 điểm nhưng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã xếp trên do hơn hiệu số đối đầu với đội bóng chủ nhà.

Phản ứng của CĐV Thái Lan sau khi đội nhà hòa U19 Việt Nam - 1

U19 Việt Nam đứng đầu bảng A sau khi hòa 1-1 với Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng (Ảnh: Siam Sport).

Cổ động viên (CĐV) Thái Lan dù vậy cảm thấy không hài lòng sau khi giành quyền đi tiếp, thậm chí nhấn mạnh việc U19 Thái Lan và Việt Nam không đá hết sức mình trong những phút cuối hiệp hai khi tỷ số 1-1 đủ giúp cả hai đội đi tiếp.

"Hiệp hai không thực sự là một hiệp đấu ganh đua. Không lên bóng, không tranh cướp bóng và không cố gắng giành chiến thắng. Tôi thấy cả hai đội rất thiếu tinh thần thi đấu. Dù vậy vẫn phải khen ngợi lứa U19 của Thái Lan và Việt Nam đều rất có tương lai, nhưng cần phải cải thiện hơn nữa để đạt được đẳng cấp của châu Á", người hâm mộ Korapat Kitiapianya nhận định.

Trong khi đó, cổ động viên Thái Lan khác cho rằng U19 Thái Lan vẫn kém hơn Việt Nam về mặt thể lực: "Về mặt thể chất, chúng ta thua U19 Việt Nam. Chúng ta phải thừa nhận rằng, các cầu thủ không thể chiến đấu hết mình khi thể lực sớm cạn kiệt. Có lẽ các cầu thủ cần được uống sữa hàng ngày để tăng cường thể chất".

Cổ động viên Pongdee Rinnaphat thì nhận xét: "Chuyện này lạ lắm. Nhiều năm trước dưới thời Zico Thái, các nước ở Đông Nam Á đều thừa nhận thể chất của cầu thủ Thái Lan đứng hàng đầu. Các cầu thủ U23 Thái Lan rất khỏe, đánh bại Trung Quốc hoặc các đội tuyển Trung Đông thoải mái trong 90 phút. Nhưng tại sao lứa cầu thủ bây giờ không được như trước ? Cũng có thể các nước Đông Nam Á đã tăng cường thể chất tốt hơn trước và không kém cạnh gì Thái Lan lúc này".

"U19 Việt Nam đang tiến xa hơn Thái Lan. Họ có nhiều cầu thủ U19 đủ sức thi đấu ở lứa U23 và giải trong nước, Thái Lan thì không được như vậy", một người hâm mộ khác nói.

"U19 Thái Lan không nên bỏ cuộc sớm như vậy. Thế hệ mới của Việt Nam vẫn tốt hơn chúng ta nhiều", người hâm mộ Yu Buriram khẳng định.

Với việc giành ngôi nhất bảng A, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đội xếp thứ hai bảng B ở bán kết, còn U19 Thái Lan gặp đội đầu bảng B. Hiện tại, U19 Lào và U19 Malaysia đã chắc chắn có vé đi tiếp. Vào lúc 15h00 hôm nay, hai đội này sẽ gặp nhau để tranh ngôi nhất bảng. Hiện tại, U19 Lào đang dẫn đầu với 9 điểm, hơn U19 Malaysia 2 điểm.

Phản ứng của CĐV Thái Lan sau khi đội nhà hòa U19 Việt Nam - 2