1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phán quyết cuối cùng về cáo buộc tham nhũng của Cựu Chủ tịch FIFA và UEFA

H. Long

(Dân trí) - Hôm nay, Tòa án hình sự liên bang ở thành phố Bellinzona (Thụy Sỹ) đã quyết định tuyên cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini trắng án đối với cáo buộc tham nhũng.

Sepp Blatter và Michel Platini từng là hai nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới. Ông Sepp Blatter từng là Chủ tịch FIFA trong suốt 17 năm (1998-2015), còn ông Michel Platini là huyền thoại bóng đá thế giới và là Chủ tịch UEFA từ năm 2007-2016.

Phán quyết cuối cùng về cáo buộc tham nhũng của Cựu Chủ tịch FIFA và UEFA - 1

Hai ông Sepp Blatter và Michel Platini được tuyên trắng án về cáo buộc tham nhũng (ảnh: Sky Sports).

Trong quá khứ, họ từng dính cáo buộc về tham nhũng trong thời gian cầm quyền. Mặc dù vậy,  vào hôm nay, Tòa án hình sự liên bang ở thành phố Bellinzona (Thụy Sỹ) đã quyết định tuyên hai nhân vật này trắng án.

Chia sẻ sau khi nhận phán quyết của Tòa án, ông Platini cho biết: "Tôi muốn bày tỏ niềm hạnh phúc tới tất cả người thân yêu rằng công lý cuối cùng đã được thực hiện sau bảy năm dối trá và bị thao túng. Sự thật được đưa ra ánh sáng trong phiên tòa này.

Tôi đã phải chiến đấu với sự bất công. Tôi đã thắng ván đầu tiên. Có những kẻ bị xem là thủ phạm không xuất hiện trong phiên tòa này. Rồi tôi sẽ sớm gặp bọn họ. Tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật. Tôi là huyền thoại bóng đá thế giới. Không dễ trở thành ác quỷ".

Phán quyết cuối cùng về cáo buộc tham nhũng của Cựu Chủ tịch FIFA và UEFA - 2

Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter bị cho là chuyển khoản số tiền 2 triệu franc Thụy Sĩ bất hợp pháp cho cựu Chủ tịch UEFA, Platini (Ảnh: Sky Sports).

Trở lại vào cáo buộc vào năm 2015. Blatter và Platini đã bị tố cáo dàn xếp bất hợp pháp để FIFA chuyển khoản cho huyền thoại bóng đá Pháp 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,06 triệu USD) vào năm 2011. Sau đó, ông Blatter lý giải số tiền trên là thỏa thuận riêng của hai người khi Platini làm cố vấn cho mình vào năm 1998.

Ông Platini từng làm cố vấn cho ông Blatter từ năm 1998 đến 2002 với mức lương 300.000 franc Thụy Sĩ mỗi năm. Đây là mức lương kịch khung của FIFA trong bối cảnh cơ quan này gặp nhiều rắc rối về tiền bạc ở thời điểm đó.

Khoản thanh toán này bị phát hiện trong cuộc điều tra do Bộ Tư Pháp Mỹ khởi động về hối lộ, gian lận và rửa tiền của FIFA vào năm 2015. Vụ bê bối này đã khiến ông Blatter từ chức Chủ tịch FIFA, còn Platini cũng không thể tại vị sau đó.