“Phải cải thiện hình ảnh BĐ VN trên trường quốc tế”

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã phát biểu như vậy sau thất bại 0-15 của Đà Nẵng trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản) tại Champions League châu Á. Sau cú sốc, ông Hỷ cho rằng sự kiện buồn này không chỉ của riêng Đà Nẵng mà còn là trách nhiệm của BĐVN.

Với tư cách là một người hâm mộ, ông đón nhận thất bại 0-15 của Đà Nẵng như thế nào?

 

Thú thật, tôi quá choáng váng vì không thể tin nổi một thất bại với tỷ số chênh lệch như vậy. Tôi không thể lý giải nổi nguyên nhân vì sao, ngay cả khi biết rằng Đà Nẵng tập trung hơn cho đấu trường V-League. Tôi sẽ bay vào Đà Nẵng để gặp gỡ lãnh đạo và cầu thủ đội để tìm hiểu nguyên nhân.

 

Theo ông, thất bại tan nát này của Đà Nẵng sẽ ảnh hưởng ra sao đến uy tín và hình ảnh của bóng đá VN?

 

Đương nhiên là có ảnh hưởng xấu rồi. Trước tiên là LĐBĐVN phải gánh hậu quả bởi sau thất bại nặng nề vừa qua của Đà Nẵng, LĐBĐ châu Á, FIFA sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Chắc chắn, hình ảnh và uy tín của bóng đá Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn.

 

Tôi chắc rằng đội Đà Nẵng cũng không ngờ đến điều này. Công cuộc xây dựng bóng đá và nỗ lực của chúng ta sẽ không còn nguyên vẹn trong con mắt của bè bạn.

 

Do đó, chúng ta không nên coi chuyện tham dự các Cup châu lục của CLB Việt Nam là chuyện riêng của Ban lãnh đạo đội bóng.

 

Tuy nhiên, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với nhóm dẫn đầu châu Á còn quá rộng. Chúng ta phải làm gì để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách này?

 

Ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng của CLB, chúng ta cũng cần phải thi đấu hết mình tại các cuộc thi tài tầm cỡ châu lục. Đã thi đấu là phải nhiệt tình, đã vào sân là phải quyết tâm chơi hết khả năng của mình.

 

Các CLB phải có trách nhiệm bảo vệ chất lượng cho trận đấu như một hành động tôn trọng khán giả cũng như bảo toàn uy tín và hình ảnh cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Ông Nguyễn Trọng Giáp, phó phòng các ĐTQG đồng thời là cha của trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (đội Đà Nẵng) cho biết:

 “Sự khác biệt về đẳng cấp giữa đội bóng hàng đầu châu Á với đội á quân Việt Nam là quá rõ ràng. Chỉ những ai vào sân mới hiểu rõ vấn đề.

 

Tuy nhiên, chúng ta phải tham dự các giải này để học hỏi thêm, chứ đừng vì sợ thất bại hay ngại ngùng. Đó cũng là một cách thu hẹp cách biệt giữa bóng đá Việt Nam và các cường quốc châu Á”. 

 

Theo Minh Hải

Vnexpress